Quốc phòng - An ninh
Lực lượng vũ trang tỉnh: Dồn sức thực hiện hai nhiệm vụ lớn
Đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 và vào cuộc quyết liệt phòng, chống dịch bệnh COVID-19 là hai nhiệm vụ đang được các lực lượng vũ trang trong tỉnh ưu tiên hàng đầu.
Đại úy Đỗ Ngọc Bình - Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Nhà Mát triển khai “Bản cam kết thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 và xuất, nhập cảnh trái phép” đến từng hộ dân trên địa bàn quản lý. Ảnh: T.Đ
SẴN SÀNG XỬ LÝ MỌI TÌNH HUỐNG
Thượng tá Phan Hoài Vũ - Trưởng phòng Tham mưu (Công an tỉnh) cho biết, thực hiện lệnh của Giám đốc Công an tỉnh, từ ngày 17/5, toàn lực lượng Công an Bạc Liêu cấm trại 50% quân số. Và kể từ ngày 22 - 24/5, lực lượng công an cấm trại ứng trực 100% quân số, thực hiện nghiêm giờ giấc nội vụ, không rời khỏi vị trí công tác. Mục đích của việc làm trên nhằm tăng cường cho công tác bảo vệ các điểm bầu cử, xử lý kịp thời những tình huống có thể xảy ra. Các nhiệm vụ quan trọng khác như: phòng, chống dịch bệnh COVID-19; làm căn cước công dân, công tác tuần tra giao thông, phòng, chống tội phạm… vẫn tiến hành song song với các nhiệm vụ cấp bách.
Với lực lượng Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh, Thượng tá Hà Văn Sao - Phó Chủ nhiệm Chính trị BĐBP cho biết, lệnh cấm trại 100% quân số 24/24 giờ đã bắt đầu từ 0 giờ ngày 11/5, chưa xác định thời điểm kết thúc. Theo Thượng tá Sao, trong thời gian đó, ưu tiên số 1 của cán bộ, chiến sĩ biên phòng là tham gia bảo vệ bầu cử; tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh và có mặt kịp thời thực hiện nhiệm vụ cấp bách chống dịch khi có tình huống xảy ra.
Do cả nước đang “nóng” lên tình hình dịch bệnh COVID-19 và nhập cảnh trái phép nên trong thời gian cắm trại, cán bộ, chiến sĩ biên phòng dành nhiều thời gian xuống địa bàn tuyên truyền phòng, chống dịch và kêu gọi toàn dân tham gia bầu cử.
Theo Đại tá Nguyễn Văn Chọn - Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thì ngoài việc tham gia thực hiện các nhiệm vụ trên theo chỉ thị của Bộ Quốc phòng, Bộ chỉ huy và Ban chỉ huy quân sự các cấp trong tỉnh đã chuẩn bị đầy đủ phương án, sẵn sàng cơ động và chiến đấu trong mọi tình huống.
VẬN ĐỘNG THỰC HIỆN “3 KHÔNG”
Ngày 14/5 vừa qua, thực hiện kế hoạch của Cục Chính trị Bộ Tư lệnh BĐBP, Đại tá Nguyễn Ngọc Huệ - Chính ủy BĐBP tỉnh đã ký ban hành Kế hoạch 687 phát động phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống dịch COVID-19 và xuất, nhập cảnh trái phép ở khu vực biên giới biển”. Kể từ đó, các đồn, hải đội biên phòng trong tỉnh đã mở đợt cao điểm tuyên truyền, vận động để mọi người dân có nhận thức đúng đắn, đầy đủ về tính chất, mức độ nguy hiểm của dịch COVID-19; nắm vững và tự giác chấp hành nghiêm các quy định, thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch cho bản thân và cộng đồng…
Đại úy Đỗ Ngọc Bình - Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Nhà Mát (trực thuộc Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh) chia sẻ, cán bộ, chiến sĩ đang “đi từng ngõ, gõ từng nhà” các hộ dân nằm trên địa bàn của Đồn quản lý để tuyên truyền và vận động 100% hộ gia đình tự nguyện ký vào “Bản cam kết thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 và xuất, nhập cảnh trái phép”.
Ba nhóm nội dung mà Đồn Biên phòng Nhà Mát gửi gắm đến người dân là phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo yêu cầu của chính quyền địa phương, Đồn Biên phòng và hướng dẫn của ngành Y tế. Chấp hành nghiêm quy định cách ly y tế (thời gian 21 ngày) khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền; quy định về quản lý, theo dõi sức khỏe, giám sát y tế 7 ngày kể từ khi hoàn thành cách ly tập trung trở về địa phương. Chấp hành việc tự theo dõi sức khỏe, không giấu bệnh và thông báo ngay cho nhân viên y tế khóm (ấp) và UBND xã (phường), Đồn Biên phòng khi có những triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh, như: sốt, ho, đau rát họng, thở gấp, khó thở. Thực hiện “5K” theo khuyến cáo của Bộ Y tế.
Vấn đề quan trọng không kém là khi phát hiện có người xuất, nhập cảnh trái phép hoặc từ vùng dịch trở về, đề nghị người dân thông báo ngay cho trưởng khóm (ấp), trạm y tế, chính quyền địa phương và Đồn Biên phòng Nhà Mát. Cùng với đó là mỗi hộ gia đình, cá nhân phải thực hiện tốt chủ trương “3 không”: không xuất, nhập cảnh trái phép; không bao che, tiếp tay cho hành vi xuất, nhập cảnh trái phép và không tổ chức đưa đón, môi giới xuất, nhập cảnh trái phép.
Được biết, cao điểm này kéo dài từ tháng 5 - 8/2021, sẽ xử lý nghiêm những ai vi phạm.
TẤN ĐẠT
- Trao 500 suất học bổng cho học sinh khó khăn nhân sự kiện chào mừng Bạc Liêu - Cà Mau hợp nhất
- Công bố và trao các nghị quyết, quyết định về sắp xếp đơn vị hành chính và kiện toàn bộ máy tỉnh Cà Mau
- Bạc Liêu long trọng họp mặt lãnh đạo qua các thời kỳ trước thềm hợp nhất với Cà Mau
- Treo cờ Tổ quốc chào mừng sự kiện hợp nhất tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Cà Mau
- Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu - Lữ Văn Hùng: Đưa bộ máy mới vận hành hiệu quả, tạo ra những đột phá mới