Lực lượng vũ trang: Dốc toàn lực phòng, chống dịch

Thứ Tư, 02/06/2021 | 15:45

Từ 13 giờ ngày 29/5, toàn tỉnh Bạc Liêu đã thiết lập 72 chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 trên các tuyến đường bộ, đường thủy, cửa biển lớn. Theo đó, các lực lượng Quân sự, Công an, Biên phòng làm nhiệm vụ chính tại các chốt này. 

Cán bộ chốt kiểm dịch Quốc lộ 1A đo thân nhiệt cho người dân vào địa bàn tỉnh. Ảnh: T.Đ

KIỂM SOÁT 100% PHƯƠNG TIỆN LƯU THÔNG

Thượng tá Nguyễn Hậu Phương - Phó tham mưu trưởng, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS)  tỉnh cho biết, Bộ CHQS tỉnh đã cử 37 cán bộ kiểm soát quân sự tham gia tại 6 chốt lớn kiểm soát dịch bệnh trên đường bộ, gồm: điểm đầu Quốc lộ 1A giáp tỉnh Sóc Trăng, điểm cuối Quốc lộ 1A giáp tỉnh Cà Mau, điểm đầu Quản Lộ - Phụng Hiệp giáp tỉnh Sóc Trăng, điểm cuối Quản Lộ - Phụng Hiệp giáp tỉnh Cà Mau và điểm đầu đường Nam sông Hậu giáp tỉnh Sóc Trăng.

Các cán bộ chia làm 3 ca kiểm soát quân sự (mỗi ca từ 3 - 4 giờ đồng hồ), phối hợp với lực lượng công an làm nhiệm vụ chốt chặn, điều tiết, phân luồng giao thông, đo nhiệt độ 100% người đi đường và hướng dẫn người dân khai báo y tế liên tục 24/24 giờ. Ở các chốt chặn, Bộ CHQS tỉnh đều lắp đặt nhà bạt một phòng cách ly tạm thời (dự phòng có tình huống ca bệnh xảy ra). Riêng lực lượng được trang bị lá chắn, khẩu trang, nước rửa tay sát khuẩn…, bố trí ăn nghỉ tại chốt kiểm dịch.

Quán triệt tinh thần chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, Công an tỉnh đã phân công 159 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với lực lượng Quân sự, Y tế, Giao thông - Vận tải và các lực lượng cấp huyện, xã tiến hành chốt chặn tại 15 chốt chính tiếp giáp với các tỉnh bạn. Công an tỉnh đã tham mưu với UBND tỉnh giao UBND cấp huyện chỉ đạo chốt chặn tại 57 chốt phụ trên các tuyến đường bộ, đường thủy. Ở các chốt chính trên tuyến đường bộ do lãnh đạo Công an huyện, thị xã làm chốt trưởng. Riêng Bộ đội Biên phòng tỉnh được phân công chủ trì hoạt động tại 4 chốt kiểm dịch khu vực cửa biển của tỉnh.

Nhiệm vụ của các chốt là kiểm tra, kiểm soát người, phương tiện ra vào và đi qua địa bàn tỉnh, nhất là người đến từ các địa phương có dịch. Triển khai các biện pháp phòng, chống dịch trên các phương tiện giao thông vào địa bàn tỉnh; tiến hành đo thân nhiệt, yêu cầu khai báo y tế, kiểm tra, sàng lọc để kịp thời phát hiện trường hợp nhiễm, nghi nhiễm COVID-19; tẩy độc khử trùng các phương tiện; bảo đảm an ninh, trật tự và xử lý các tình huống phát sinh tại các địa điểm chốt chặn như: không thực hiện khai báo y tế, chống người thi hành công vụ; tuyên truyền về các biện pháp phòng, chống dịch...

Thượng tá Lê Thanh Hận - Phó trưởng Công an huyện Vĩnh Lợi đồng thời Chốt trưởng (đặt tại ấp Trà Ban 1, xã Châu Hưng A) cho hay, mặc dù có tới 2 chốt ở điểm đầu Quốc lộ 1A để chia sẻ áp lực, nhưng mỗi ngày vẫn có hàng ngàn lượt phương tiện phải kiểm dịch tại chốt này. Từ nửa đêm đến rạng sáng, xe ô tô tải qua lại tấp nập nhưng lực lượng cố gắng không để ùn tắc giao thông.    

VÀO CUỘC QUYẾT LIỆT Ở NƠI TUYẾN ĐẦU

Cán bộ, chiến sĩ tại các chốt trên cho biết, nhiệm vụ của họ chỉ biết thời điểm bắt đầu, nhưng chưa biết bao giờ kết thúc. Do đó, tinh thần là họ sẽ còn cách ly lâu dài với gia đình trong khi làm nhiệm vụ. Đại tá Lê Việt Thắng - Giám đốc Công an tỉnh cho biết, ngay khi phát hiện ca dương tính với COVID-19 trên địa bàn huyện Hòa Bình, lãnh đạo Công an tỉnh đã trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo Công an huyện Hòa Bình chủ động phối hợp với các ngành khẩn trương truy vết các trường hợp tiếp xúc trực tiếp với ca nghi nhiễm; không có trường hợp ngoại lệ. Công an tỉnh phân công 52 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với các ngành bảo đảm an ninh trật tự khu điều trị bệnh nhân, các khu cách ly tập trung và vùng cách ly y tế tại ấp Xóm Lớn A (xã Vĩnh Mỹ A, huyện Hòa Bình) - nơi BN6572 cư trú. Đồng thời, chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương, đặc biệt là Công an huyện Hòa Bình rà soát, lập danh sách số cán bộ, chiến sĩ thuộc diện F1, F2, F3 để tổ chức cách ly, giám sát y tế theo quy định. Công an tỉnh đã điều động các lực lượng tăng cường cho Công an huyện Hòa Bình triển khai các biện pháp phòng chống dịch, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Đại tá Lê Minh Hải - Trưởng Công an huyện Hòa Bình, cho biết thêm, 17 cán bộ, chiến sĩ Công an huyện sau thời gian “trấn giữ chốt” tại nơi phong tỏa thuộc ấp Xóm Lớn A sẽ còn cách ly tại nhà theo quy định phòng, chống dịch.

Nhờ triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp công tác, đến nay lực lượng Công an cùng với chính quyền các cấp trong tỉnh và huyện Hòa Bình đã cơ bản kiểm soát được tình hình dịch. Qua xét nghiệm của ngành Y tế, 100% trường hợp F1 đang được cách ly trên địa bàn tỉnh đều có kết quả âm tính lần 1 với virus SARS-COV-2.

Đại tá Lê Việt Thắng đề nghị Công an các đơn vị, địa phương chỉ đạo lực lượng Công an cơ sở “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng trường hợp”, kịp thời phát hiện, yêu cầu khai báo y tế và triển khai các biện pháp phòng, chống dịch đối với người từ các tỉnh, thành phố khác đến địa bàn, đặc biệt là người đến từ vùng dịch. Đồng thời phối hợp với các ngành kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm về công tác phòng, chống dịch như: không đeo khẩu trang nơi công cộng, tập trung đông người; không khai báo hoặc khai báo y tế không trung thực...

TẤN ĐẠT

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.