Công an TP. Bạc Liêu: Đi nhanh, đến trước để phòng, chống dịch

Thứ Tư, 09/06/2021 | 15:42

COVID-19 dù đang nằm trong tầm kiểm soát nhưng dịch bệnh này vẫn là mối đe dọa hiện hữu với mọi người dân trong tỉnh nói chung và TP. Bạc Liêu nói riêng. Chính vì vậy, “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng” là cách làm hữu hiệu để Công an TP. Bạc Liêu bám dân, bám địa bàn, kịp thời ngăn chặn dịch bệnh.

Thượng tá Võ Thành Vững - Phó trưởng Công an TP. Bạc Liêu (bìa phải) cùng Công an xã Vĩnh Trạch trực tiếp đến hộ dân vận động phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: T.Đ

LÀM TRÒN TRÁCH NHIỆM Ở TUYẾN ĐẦU 

Thượng tá Võ Thành Vững - Phó trưởng Công an TP. Bạc Liêu, nhận xét: “Cảnh sát khu vực (CSKV) là lực lượng rất vất vả trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19. Họ đứng chân ở từng địa bàn cụ thể và luôn đi trước, đi nhanh đến từng gia đình, nắm di biến động của từng hộ và hiểu rõ từng thành viên trong mỗi gia đình do mình phụ trách trước khi có mặt các lực lượng khác”. Công việc mà CSKV nằm lòng là kiểm soát cho được người đi lao động, học tập, du lịch ở vùng dịch, kể cả đi và đến từ nước ngoài… Họ có trách nhiệm đề nghị các hộ khai báo ngay cho công an hoặc các lực lượng khác khi có thành viên trong gia đình mình, kể cả người hàng xóm từ vùng dịch hoặc nước ngoài về (bằng con đường không chính thức). Nếu không khai báo tự nguyện, CSKV sẽ xác minh, phối hợp với cơ quan y tế thực hiện các biện pháp cưỡng chế cách ly phù hợp.

Thượng tá Võ Thành Vững cho hay, thời điểm này, nếu người nào về từ ổ dịch của TP. Hồ Chí Minh sẽ phải cách ly 21 ngày tại gia đình, nơi lưu trú. Ngoài trách nhiệm của CSKV, Công an TP. Bạc Liêu còn giao cho Đội An ninh, Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội và Công an phường, xã tăng cường công tác nắm tình hình, tổ chức rà soát từng nhà, từng hộ dân, quản lý từng khóm - ấp, thường xuyên kiểm tra các cơ sở kinh doanh lưu trú (nhà trọ, nhà nghỉ, nhà cho thuê, resort, khách sạn…) để nắm số lượng người Việt Nam ở nước ngoài nhập cảnh trái phép, người từ tỉnh, thành trong nước đến tạm trú, lưu trú trên địa bàn. Trong đó có người địa phương đi học tập, lao động từ các tỉnh, thành phố trong nước về địa bàn để kịp thời phát hiện, hướng dẫn họ thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.

Công an Phường 7 (TP. Bạc Liêu) tham gia Tổ kiểm tra lập biên bản vi phạm hành chính trường hợp không chấp hành quy định đeo khẩu trang khi ra đường. Ảnh: H.T

HAI NHIỆM VỤ SONG SONG

Theo Trung tá Huỳnh Chí Phong - Trưởng Công an phường Nhà Mát (TP. Bạc Liêu), gần một tháng nay, Công an phường gần như “nằm gai nếm mật” ở địa bàn để chủ động nắm bắt thông tin người từ các ổ dịch trong nước trở về địa bàn. Nếu có người về từ ổ dịch có yếu tố dịch tễ thì đưa đi cách ly tập trung, trường hợp trở về từ tỉnh không có dịch cũng buộc cách ly tại nhà. Nhờ biện pháp “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng” mà Công an phường chưa phát hiện người nước ngoài nhập cảnh về Bạc Liêu và người Bạc Liêu ở nước ngoài nhập cảnh trái phép về địa bàn.    

Là địa bàn có diện tích rộng, dân số đông nên Thiếu tá Kiều Quốc Thanh - Trưởng Công an Phường 1 (TP. Bạc Liêu), cho biết CSKV được chỉ đạo xuống địa bàn mỗi ngày, thậm chí nhiều lần/ngày. Mục đích là giám sát những người thuộc diện cách ly tại nhà; rà soát để kịp thời phát hiện người từ địa phương khác, từ vùng có dịch trở về địa phương và yêu cầu khai báo y tế. Ở ấp Vĩnh An (xã Vĩnh Trạch, TP. Bạc Liêu), cũng nhờ lực lượng công an tuyên truyền thường xuyên mà gia đình ông Ngô Minh Chánh kêu gọi 2 người con đang làm công nhân ở quận Gò Vấp (TP. Hồ Chí Minh) không về gia đình trong đợt dịch này.   

Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, lực lượng CSKV, công an viên phụ trách ấp trên địa bàn TP. Bạc Liêu đang tiếp tục “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng trường hợp” để làm công tác phòng, chống dịch. Đặc biệt là tuyên truyền rộng rãi trong Nhân dân về thực hiện thông điệp “5K” của Bộ Y tế. Đồng thời chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền vận động các cơ sở thờ tự, chức sắc, người có uy tín trong đồng bào dân tộc, tôn giáo và người dân không tập trung đông người làm tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh.

TẤN ĐẠT

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.