Chiến dịch cấp Căn cước công dân: Hành trình chạy đua với thời gian

Thứ Sáu, 26/03/2021 | 17:21

Chiến dịch cấp Căn cước công dân (CCCD) đại trà cho người dân toàn tỉnh đang bước vào cao điểm. Thứ Bảy, Chủ nhật và chương trình làm việc xuyên đêm đều trở thành thời gian quý báu đối với lực lượng công an để vừa phục vụ tốt nhất cho người dân, vừa đáp ứng yêu cầu tiến độ.

Công an huyện Phước Long cấp CCCD cho người dân xã Vĩnh Thanh. Ảnh: T.Đ

Với công an toàn tỉnh hiện nay, số liệu cấp CCCD được cập nhật hàng ngày trên tinh thần thi đua quyết liệt theo phương châm “Không để người chờ máy, không để máy chờ người”. Ở điểm cấp CCCD lưu động tại trụ sở xã Vĩnh Thanh (huyện Phước Long), lúc 20 giờ 30 phút, tổ lưu động gồm 6 cán bộ, chiến sĩ vẫn chưa có bữa cơm chiều. Cảm động trước tinh thần phục vụ, một người dân nhiệt tình đã nhanh chân chạy xe ra chợ Trưởng tòa mua mớ bánh bao về tặng các anh lót dạ. Một cán bộ được trưng dụng từ Đội An ninh Công an huyện Phước Long cho biết, để có thời gian hôm sau được nghỉ giải lao, cả tổ thống nhất “chạy” luôn ca ngày và đêm kéo dài từ 7 giờ sáng đến tận đêm khuya, khi nào không còn dân tới thì anh em mới dừng. Chỉ tính công việc tra cứu thông tin, lăn tay, chụp ảnh, mỗi cán bộ, chiến sĩ phải miệt mài ngồi một chỗ gần 15 giờ đồng hồ, quyết tâm không để gián đoạn khi người dân đang ngồi chờ.

Thượng tá Nguyễn Quốc Thống - Trưởng Công an huyện Phước Long cho biết, theo hình thức cuốn chiếu, mỗi xã được dành thời gian ít nhất một tuần, kể cả thứ Bảy, Chủ nhật. Sau đó, máy móc thiết bị liên tục di chuyển sang xã khác để mọi người dân đều được phục vụ tận nơi.

Có mặt tại trụ sở phường Láng Tròn (TX. Giá Rai) lúc 20 giờ tối thứ Bảy khi hội trường của phường còn hơn 100 người dân ngồi chờ lăn tay, chụp ảnh cấp căn cước, Thượng tá Nguyễn Văn Hoàng - Trưởng Công an TX. Giá Rai nói đùa: “Đêm nay chắc tới 1 giờ!”. Thượng tá Hoàng chia sẻ, buổi sáng cán bộ, chiến sĩ chỉ kịp ăn bánh bao, bánh mì vì không nỡ nhìn dân ngồi chờ; ca đêm thì được bà con “tài trợ” nồi cháo. Do số người trong độ tuổi cấp căn cước quá đông nên mỗi điểm cấp CCCD được Công an TX. Giá Rai chia thành 3 ca, ngoài Đội Cảnh sát quản lý hành chính còn huy động thêm cán bộ từ các đội khác. Ở Giá Rai, nhờ công tác vận động người, bố trí giờ cấp căn cước phù hợp với từng lĩnh vực ngành nghề đặc thù nên lúc nào cũng có đông người dân đến làm thủ tục. Người ở xa, người lớn tuổi được ưu tiên cấp CCCD ban ngày để tiện đi lại; ai ở gần và bận nhiều việc ban ngày thì được giải quyết làm thủ tục ban đêm”. Một ngày trước khi Tổ CCCD lưu động đến phục vụ, các công an viên và cảnh sát khu vực mang loa kẹo kéo đi khắp tuyến đường tuyên truyền. Nhờ vậy mà mỗi ngày, 2 tổ của Công an thị xã đều cấp trên 600 thẻ CCCD.

Theo Thượng tá Hoàng, trong lúc áp lực công việc tăng cao, yếu tố quan trọng là lãnh đạo luôn bám sát cán bộ, chiến sĩ để động viên, khích lệ, tháo gỡ khó khăn kịp thời. Bằng nguồn kinh phí vận động được, ông Hoàng đưa ra mức thưởng khuyến khích: “Nếu tổ nào cấp trên 300 CCCD/ngày sẽ được thưởng từ 2 triệu đồng trở lên, tùy vào mức vượt chỉ tiêu”. Để đẩy nhanh tiến độ lăn tay, Công an thị xã còn trang bị cả máy sấy lòng bàn tay dành cho những người tay ướt.

Trước sự có mặt của cả trăm người dân ngay từ rất sớm, Đại tá Lê Minh Hải - Trưởng Công an huyện Hòa Bình chi đạo cả 2 tổ cấp CCCD đều phục vụ từ 6 giờ sáng, không giới hạn thời gian buổi tối trên tinh thần “hết việc chứ không hết giờ”. Mặc dù đông người nhưng điểm cấp CCCD cố định của Công an huyện Hòa Bình luôn ổn định nền nếp, trật tự, được bố trí đầy đủ ghế ngồi, lần lượt gọi tên theo số thứ tự.

Thượng tá Lê Quốc Cường - Phó trưởng Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an tỉnh) cho biết, là đơn vị chủ công trong việc cấp CCCD, tổ cấp CCCD của đơn vị sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu trong tỉnh để hỗ trợ các địa phương. Lúc thì cơ động cả trăm cây số xuống các trường THPT, lúc quay về hỗ trợ TP. Bạc Liêu nhưng cán bộ không một ai than phiền cực nhọc.

Tuy nhiên, có một điểm chung nhất mà các tổ cấp CCCD đều cảm thấy trân trọng đó là sự hưởng ứng nhiệt tình và ý thức cao của người dân. Chính người dân đang mang đến sự thành công cho chiến dịch này.

TẤN ĐẠT

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.