Chính trị
LẤY Ý KIẾN NHÂN DÂN VỀ DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA HIẾN PHÁP NĂM 2013
TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2025 - 2030
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG
Đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh với cử tri
Cùng bàn luận
BÚA LIỀM VÀNG 2024
Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025)
Nghĩa tình nơi căn cứ cách mạng
Năm nào cũng vậy, mỗi độ Tết đến xuân về là vùng căn cứ cách mạng rộn ràng niềm vui. Tết ở nơi ấy dù xa đến mấy cũng thấy rất gần. Bởi với người dân nơi đây, tình cảm và sự sẻ chia, sự quan tâm đặc biệt của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận và đoàn thể vẫn chưa lúc nào vơi cạn.
![]() |
Phó Bí thư Tỉnh ủy Trương Minh Chiến (bìa trái) tặng quà gia đình chính sách ở Khu căn cứ Tỉnh ủy Cái Chanh nhân Tết Quý Tỵ 2013. |
Những ngày cận Tết Quý Tỵ 2013, những chuyến xe, tàu… chở nặng nghĩa tình tiếp tục thẳng tiến vào vùng căn cứ cách mạng. Mới 12 giờ 30 phút ngày 7/2/2013, đoàn cán bộ lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và huyện Hồng Dân do đồng chí Trương Minh Chiến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, làm trưởng đoàn đã có mặt tại Khu căn cứ Tỉnh ủy Cái Chanh (thuộc ấp Cây Cui, xã Ninh Thạnh Lợi). Mới 27 tháng chạp mà khu căn cứ vui như ngày Tết. Bốn mươi gia đình chính sách có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn mừng vui đón đoàn như đón bộ đội về làng. Những cái bắt tay siết chặt, nồng ấm của họ dành cho cán bộ tỉnh và huyện vẫn cứ như hồi kháng chiến chống Mỹ.
Với nụ cười thân thiện ngày nào, bà Hà Ngọc Chiến, Phó Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam tỉnh và cô Trần Thị Nhung (ấp Cây Cui) nói chuyện với nhau như người thân trong nhà. Bà Chiến cho biết, hồi thời đánh Mỹ ác liệt, chính bà đã được gia đình cô Nhung đùm bọc, nuôi chứa để hoạt động cách mạng cho đến ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng. Họ là hạt nhân cách mạng, luôn xứng đáng với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước.
Chúc Tết bà con nơi đây, Phó Bí thư Tỉnh ủy - Trương Minh Chiến, nhấn mạnh: Về khu căn cứ chính là hướng về cội nguồn để tỏ lòng tri ân với các gia đình có công với nước. Đảng và Nhà nước luôn cảm ơn và ghi nhận công lao của người dân ở căn cứ này. Tỉnh ủy kêu gọi bà con tiếp tục nêu cao khí phách anh hùng cách mạng để truyền lại cho các thế hệ nối tiếp. Trước nghĩa cử cao đẹp đó, dù còn gặp nhiều khó khăn, nhưng tỉnh vẫn dành 20 tỷ đồng tặng quà cho các gia đình chính sách, gia đình có công, hộ nghèo, cận nghèo và Mẹ Việt Nam anh hùng… trong toàn tỉnh để vui Tết Quý Tỵ.
Cô Nguyễn Thị Tỏ (ấp Ninh Thạnh Tây, xã Ninh Thạnh Lợi) là một chiến sĩ công an trong thời chiến tranh chống Mỹ, đồng thời là gia đình liệt sĩ, bày tỏ: “Hôm nay, đoàn về thăm vùng căn cứ chính là thể hiện tấm lòng của thế hệ sau hướng về cội nguồn. Đó là truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, mong các thế hệ mai sau cố gắng gìn giữ”. Còn cô Ngô Hồng Liễu (ấp Ngô Kim, xã Ninh Thạnh Lợi), phấn khởi nói: “Tết nào cũng vậy, bà con vùng kháng chiến năm xưa rất đỗi vui mừng khi được các cấp lãnh đạo về thăm. Đây là món quà Tết thật sự ý nghĩa đối với chúng tôi”.
Đất lửa bừng sáng
Đến xã Phong Thạnh Tây (huyện Giá Rai) những ngày giáp Tết Quý Tỵ, chúng tôi chứng kiến ở vùng đất lửa ngày ấy đã và đang đổi thay thật sự. Những con đường nông thôn của xã đã được nhựa hóa, bê-tông hóa đến từng ấp. Lãnh đạo xã Phong Thạnh Tây cho biết, qua gần 2 năm thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, nhờ biết phát huy sức dân theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, từ nguồn ngân sách Nhà nước đầu tư nâng cấp mở rộng đường, nhân dân cũng đã hiến đất và góp ngày công để xây dựng đường nông thôn… Với cách làm này, đến nay, 100% ấp trong xã đã có đường giao thông nông thôn bằng bê-tông, đường nhựa đến trung tâm xã.
Ông Phạm Văn Khiêm (86 tuổi, ngụ ấp 6, xã Phong Thạnh Tây) kể: “Ngày mới thống nhất đất nước, xã Phong Thạnh Tây nghèo lắm. Hầu hết hộ dân đều không đủ ăn. Bây giờ cuộc sống của họ khá lên rất nhiều, đời sống tinh thần cũng được nâng cao”. Cùng chung niềm vui khi chứng kiến cảnh quê hương ngày càng đổi mới, bà Nguyễn Thị Quyên (ấp 6, xã Phong Thạnh Tây) cho rằng: “Những năm qua, nhờ có sự đổi mới do Đảng lãnh đạo, đời sống bà con trong xã ngày càng no ấm, nhiều ấp trong xã có đường ôtô, đa số hộ dân đã được sử dụng điện lưới quốc gia. Đặc biệt, được sự đầu tư của Nhà nước, xã đã có trường mầm non, trường tiểu học, trường THCS khang trang, đảm bảo cho tất cả con em trong xã được đi học. Trạm y tế xã hàng ngày đều có bác sĩ trực khám chữa bệnh cho nhân dân…”.
Theo đồng chí Phạm Hoàng Anh, Bí thư Đảng ủy xã Phong Thạnh Tây: “Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2010 - 2015 và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xã đã phát huy tốt mọi tiềm năng thế mạnh của địa phương, tinh thần tự lực của nhân dân. Trong đó, tập trung phát triển mạnh kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông - ngư nghiệp theo hướng ổn định sản xuất, phát triển các mô hình đa con có hiệu quả kinh tế theo hướng sản xuất bền vững. Bên cạnh đó, đẩy mạnh đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn phục vụ dân sinh và phát triển kinh tế… Phấn đấu đến năm 2015, thu nhập bình quân đầu người đạt 20 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 12%...”
Phát biểu trong buổi họp mặt nhân dịp về thăm, chúc Tết cán bộ và bà con nhân dân xã Phong Thạnh Tây, đồng chí Phạm Hoàng Bê, Chủ tịch UBND tỉnh đã ôn lại kỷ niệm khó quên về những năm tháng tham gia kháng chiến đã được bà con ở vùng quê này đùm bọc chở che; biểu dương những kết quả trong phát triển kinh tế - xã hội mà xã đã đạt được. Đồng chí Phạm Hoàng Bê mong Đảng bộ và nhân dân trong xã phát huy hơn nữa truyền thống anh hùng để xây dựng quê hương ngày càng đổi mới. Đồng thời nhắc nhở chính quyền xã chăm lo phát triển kinh tế - xã hội, quan tâm hơn nữa đến công tác chăm lo đối tượng chính sách nhằm thể hiện sự đền ơn đáp nghĩa đối với người dân ở vùng căn cứ cách mạng này.
T. ĐẠT - X. THƯỞNG
- Trao 500 suất học bổng cho học sinh khó khăn nhân sự kiện chào mừng Bạc Liêu - Cà Mau hợp nhất
- Công bố và trao các nghị quyết, quyết định về sắp xếp đơn vị hành chính và kiện toàn bộ máy tỉnh Cà Mau
- Bạc Liêu long trọng họp mặt lãnh đạo qua các thời kỳ trước thềm hợp nhất với Cà Mau
- Treo cờ Tổ quốc chào mừng sự kiện hợp nhất tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Cà Mau
- Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu - Lữ Văn Hùng: Đưa bộ máy mới vận hành hiệu quả, tạo ra những đột phá mới