BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021 - 2026

Huyện Vĩnh Lợi: Cử tri vững tin hướng về ngày bầu cử

Thứ Hai, 29/03/2021 | 16:00

Để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 được tổ chức vào ngày 23/5/2021 thành công tốt đẹp, huyện Vĩnh Lợi đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền với nhiều hình thức phù hợp với điều kiện thực tế nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội.

Hội nghị triển khai một số quy định về bầu cử tại xã Long Thạnh (huyện Vĩnh Lợi). Ảnh: Huỳnh Như

ĐA DẠNG TRONG TUYÊN TRUYỀN

Cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 là đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn nhằm phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, lựa chọn những đại biểu xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của dân tham gia vào cơ quan quyền lực của Nhà nước, góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì Nhân dân ngày càng vững mạnh. Với ý nghĩa đó, việc tuyên truyền, phổ biến Luật Bầu cử sâu rộng để người dân hiểu về quyền và trách nhiệm của mình được huyện Vĩnh Lợi coi là yếu tố hàng đầu và triển khai tích cực.

Theo đó, công tác thông tin, tuyên truyền đã được cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các ban ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở tổ chức thực hiện nghiêm với nhiều hình thức đa dạng, phong phú: thông qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên; hội nghị cử tri ở cơ sở, các cuộc gặp gỡ, tiếp xúc cử tri; lồng ghép nội dung bầu cử vào các hội nghị triển khai các nhiệm vụ chính trị khác; cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên tuyên truyền trực tiếp đến đồng nghiệp, người thân, quần chúng nhân dân nơi cư trú… Xây dựng và triển khai các khẩu hiệu, pa-nô, áp-phích tuyên truyền ở nơi công cộng, các tuyến đường chính trung tâm đô thị, chợ, khu dân cư, nơi tiếp dân, trong khuôn viên cơ quan, đơn vị và tại điểm bầu cử; tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng... Nội dung tập trung tuyên truyền về Hiến pháp năm 2013, Chỉ thị 45 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 02 của Thủ tướng Chính phủ, các quy định của pháp luật, kế hoạch, hướng dẫn về bầu cử; tiêu chuẩn về ĐBQH, đại biểu HĐND các cấp; quy định về giới thiệu người ứng cử, tự ứng cử; quyền lợi và trách nhiệm của cử tri; những thành tựu của Quốc hội và HĐND các cấp qua các thời kỳ, đặc biệt là những đổi mới trong hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước những năm gần đây…

CỬ TRI HƯỚNG VỀ NGÀY BẦU CỬ

Công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử chu đáo đã dấy lên không khí phấn khởi, tạo sự tin tưởng của cử tri hướng về ngày bầu cử. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, đến thời điểm này, người dân trên địa bàn huyện Vĩnh Lợi đã hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử và vững tin bước vào ngày hội lớn. Ông Ngô Thanh Du (ấp Bà Chăng A, xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi) chia sẻ: “Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND là một sự kiện trọng đại, tôi nghĩ, không riêng gì bản thân mình mà đông đảo người dân cũng rất quan tâm. Thông qua các phương tiện truyền thông, những cán bộ, đảng viên trong huyện, tôi đã hiểu và sẽ phát huy quyền, nghĩa vụ của công dân vào ngày bầu cử 23/5/2021”.

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự quan tâm ủng hộ của Nhân dân, tin rằng cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn huyện Vĩnh Lợi sẽ thật sự là ngày hội của toàn dân, thể hiện ý chí và nguyện vọng của Nhân dân trong việc lựa chọn những đại biểu xứng đáng, góp phần xây dựng đất nước ngày một phồn vinh.

HOÀNG LAM

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.