An toàn giao thông

Phía sau vô lăng còn cả gia đình

Thứ Hai, 05/11/2012 | 19:00

“Một năm trôi qua đi kể từ buổi tối định mệnh ấy, nhưng hình ảnh người phụ nữ nằm bất động trên đường, toàn thân đầy máu là nỗi ám ảnh với tôi hàng đêm. Bởi trong một phút vội vã, tôi đã lái xe quá tốc độ và cướp mất sinh mạng của một con người”. Đó là lời giãi bày của anh Lư Quang Tiền (ngụ phường 8, TP. Bạc Liêu) - một tài xế lái taxi có vợ và 2 con nhỏ.

Anh Tiền cho biết thêm: “Nhiều lần tôi quyết định bỏ nghề lái xe để kiếm việc khác mưu sinh, nhưng khó khăn quá đành phải trở lại với nghề này. Một lần sai sót là đã quá đủ cho cả cuộc đời, vô-lăng trong tay tôi giờ đây không chỉ nắm giữ nguồn sống của cả gia đình mà còn là tính mạng của những người xung quanh, hàng ngày tôi cố gắng để làm tốt điều đó”.

Lái xe quá tốc độ quy định là hành vi trái pháp luật, có thể gây nhiều hậu quả nghiêm trọng cho người cùng lưu thông. Thực tế, hầu hết những vụ tai nạn giao thông (TNGT) do lái xe chạy quá tốc độ đều gây chết người, để lại nhiều hệ lụy đau lòng và những mất mát không gì có thể bù đắp được. Hơn ai hết, chỉ có những người trong cuộc mới thấu hiểu hết nỗi đau, sức tàn phá mà TNGT để lại.

Trong 10 tháng năm 2012, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh đã xử lý vi phạm hành chính 11.256 lượt phương tiện xe ôtô tải, xe chở khách, ôtô con, phạt tiền trên 5,2 tỷ đồng. Trong đó, có trên 50% lái xe chạy quá tốc độ quy định. Điều này cảnh báo rằng, các lái xe phải nghiêm túc hơn nữa với tay lái của mình, sớm có những điều chỉnh từ ý thức lẫn hành vi.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông do tài xế ôtô say rượu (đường Trần Huỳnh, TP. Bạc Liêu). Ảnh: T.H

Nhiều vụ án liên quan đến TNGT, đa số người gây tai nạn đều được hưởng án “treo” (cải tạo không giam giữ) vì “lỗi TNGT là lỗi vô ý”, người gây tai nạn có thái độ tích cực, bồi hoàn cho gia đình người bị nạn. Mức phạt này xem ra vẫn còn nhẹ, chưa đủ sức răn đe những người cầm lái thiếu lương tâm, đạo đức nghề nghiệp.

Hậu quả của TNGT, không ai thấm thía bằng người trong cuộc, trong đó có phần của người gây tai nạn. Từ công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho thấy, gần 90% TNGT do lỗi chủ quan của người đi đường: vi phạm tốc độ, đi không đúng phần đường, tránh vượt không đúng quy định, đi ngược chiều, đi vào đường cấm, lái xe khi say rượu... Những nguyên nhân này, điều chỉnh được bằng ý thức và lương tâm của người cầm lái! Mỗi người góp một ý thức, cùng nhau cẩn trọng trên đường thì TNGT sẽ không dễ xảy đến.

Ông Lê Văn Hai, Chủ nhiệm HTX Thủy bộ Đại Thắng (gọi tắt là HTX Đại Thắng) lên tiếng: “Hoạt động vận tải có bảo đảm an toàn thì mới đem lại hiệu quả cho doanh nghiệp, xã hội. Chúng tôi quan tâm nhiều đến việc nâng cao ý thức đạo đức nghề cho lái xe của mình và tạo mọi điều kiện để anh em có thể lái xe an toàn. Sự an toàn không chỉ là hạnh phúc của các tài xế mà còn là của cả doanh nghiệp”.

HTX Đại Thắng là doanh nghiệp đi đầu trong thực hiện việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình, quản lý vi phạm của tài xế. HTX có hình thức thi đua đối với những tài xế mẫu mực, lái xe an toàn. Mỗi tài xế vi phạm Luật Giao thông sẽ bị “cắt tài” 2 ngày hoặc phạt tiền 800.000 đồng.

Xin mượn ý kiến của anh Lâm Chấn Cường, một tài xế lái xe an toàn trong suốt 10 năm thay lời kết cho bài viết này: “Tôi rất thích khẩu hiệu “Hãy lái xe cẩn thận, sau lưng bạn còn cả gia đình”. Kinh nghiệm “sống còn” của tôi là phải luôn giữ cho đầu óc mình được tỉnh táo, hết sức cẩn trọng với các thao tác như quay đầu xe, vượt, dừng, đỗ... Làm được điều này mới có sự an toàn trên suốt hành trình”.

MAI ĐINH

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.