An toàn giao thông
Nhiều mô hình đảm bảo TTATGT ở cơ sở Hiệu quả chưa cao
Để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông (ATGT) và giảm thiểu tai nạn giao thông (TNGT), thời gian qua nhiều mô hình đã được triển khai thực hiện ở cơ sở và huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực thì nhiều mô hình chưa mang lại hiệu quả cao như mong đợi.
Tại hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện cuộc vận động “Văn hóa giao thông với bình yên sông nước”, Ban chỉ đạo (BCĐ) tỉnh đã phải nhìn nhận nhiều hạn chế. Đây là mô hình rộng, được thực hiện đồng loạt trên phạm vi toàn tỉnh và phát động đông đảo trong nhân dân. Thế nhưng, khi sơ kết, một số địa phương lại không tự đánh giá được kết quả cuộc vận động do mình tổ chức. Việc kiểm tra, rà soát của BCĐ cấp huyện và chính quyền địa phương đối với việc thực hiện các tiêu chí trong mô hình chưa được thực hiện thường xuyên và chấn chỉnh để hoàn thiện. Công tác bảo vệ luồng, hành lang ATGT vẫn được chính quyền địa phương ứng phó sơ sài.
![]() |
Một buổi họp tổ tự quản về ATGT ở xã Vĩnh Hưng (huyện Vĩnh Lợi). Ảnh: T.H |
Chính vì thế, nên sau 3 năm xây dựng mô hình mà những bến đò ngang có trang bị dụng cụ cứu sinh cho người đi đò chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Các chủ bến, chủ phương tiện không gắn bảng hiệu, niêm yết giá, khẩu hiệu tuyên truyền và thực hiện đầy đủ các quy định về đảm bảo ATGT. Chính quyền cấp xã, thị trấn “nói rồi để đó” với những trường hợp mở bến trái phép, bến không đủ điều kiện an toàn để hoạt động. Theo Đoạn quản lý đường thủy nội địa số 14 thì hiện nay Bạc Liêu có khoảng 119 bến khách ngang sông, trong đó tồn tại 63 bến không phép, chiếm 53%.
Để nâng chất phong trào toàn dân tham gia giữ gìn trật tự ATGT, mô hình “Tổ tự quản ATGT” ở khóm, ấp sau gần 1 năm triển khai cũng đã đem lại hiệu quả bước đầu. Dù vậy, với các thành viên đa số là kiêm nhiệm và không có thù lao, ít được quan tâm nâng chất, mô hình này cũng đang dần lắng xuống. Anh Hoàng Thanh Hải, công an viên ấp Tam Hưng (xã Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Lợi) chia sẻ: Tổ tự quản hoạt động chủ yếu dựa vào nhiệt huyết của các thành viên. Chúng tôi theo dõi và giáo dục những thanh niên hư hỏng, có biểu hiện vi phạm các quy định về ATGT như chạy xe lạng lách, rú ga vào ban đêm… Nhưng đối với nhiều đối tượng thường xuyên vi phạm, việc nhắc nhở gia đình cũng không có tác dụng.
Để chất lượng các mô hình đảm bảo trật tự ATGT ở cơ sở được nâng cao, cần tập trung vận động, tuyên truyền bằng nhiều hình thức trong cộng đồng dân cư, lấy khu dân cư làm địa bàn trọng điểm để vận động; gắn xây dựng hộ gia đình ATGT với khu dân cư ATGT. Cuộc vận động này được thực hiện nghiêm túc, thiết thực sẽ góp phần làm thay đổi hành vi người vi phạm và kiềm chế TNGT trong toàn tỉnh.
MAI ĐINH
- Trao 500 suất học bổng cho học sinh khó khăn nhân sự kiện chào mừng Bạc Liêu - Cà Mau hợp nhất
- Công bố và trao các nghị quyết, quyết định về sắp xếp đơn vị hành chính và kiện toàn bộ máy tỉnh Cà Mau
- Bạc Liêu long trọng họp mặt lãnh đạo qua các thời kỳ trước thềm hợp nhất với Cà Mau
- Treo cờ Tổ quốc chào mừng sự kiện hợp nhất tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Cà Mau
- Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu - Lữ Văn Hùng: Đưa bộ máy mới vận hành hiệu quả, tạo ra những đột phá mới