An toàn giao thông

Nghị định 71: Chủ yếu chỉ tăng mức phạt tiền vi phạm

Thứ Hai, 19/11/2012 | 16:49

Nghị định 71/2012/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 34/2010/NĐ-CP về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ được áp dụng từ ngày 10/11/2012. Theo đó, trên các phương tiện thông tin đại chúng, các ngành, các cấp cũng bắt đầu tuyên truyền những quy định liên quan đến những thay đổi của Nghị định này so với Nghị định 34/2010/NĐ-CP. Tuy nhiên, nhiều người dân vẫn còn thắc mắc, nhất là với một số lỗi quy định mà trước giờ ít ai quan tâm.

Ông Lê Quốc Nam, Đội trưởng Đội CSGT - Công an TP. Bạc Liêu, cho biết: “Quy định liên quan đến hành vi của chủ xe ôtô, xe máy không chuyển quyền sở hữu phương tiện đã có từ Nghị định 34, trong Nghị định 71 chỉ sửa đổi về mức xử phạt mà thôi. Trước đây, mức phạt cho lỗi này là 100.000 - 200.000 đồng, còn hiện nay từ 800.000 - 1.200.000 đồng. Về tính chất không có gì thay đổi, bà con nên yên tâm”.

Theo đó, không phải ai đang di chuyển trên đường, lại đột ngột bị dừng xe lại kiểm tra xem người đó có đi xe không chính chủ hay không. Lực lượng CSGT chỉ xử phạt hành vi không chuyển quyền sở hữu phương tiện khi phương tiện có vi phạm Luật Giao thông, gây tai nạn, cần xác minh chủ phương tiện để làm rõ… chứ không có chuyện phạt người đi xe không chính chủ. Mọi người có giấy phép lái xe theo quy định đều có thể mượn xe của bạn bè, người thân để đi một cách bình thường mà không bị xử phạt. Khi CSGT kiểm tra thì người mượn xe cũng không phải có trách nhiệm chứng minh rằng đó là xe mượn, mượn của ai hoặc phải có giấy tờ chứng thực đi mượn. Trường hợp người mượn xe có hành vi vi phạm Luật Giao thông thì chịu xử phạt theo các lỗi thông thường.

Nghị định 71 hầu như không có nhiều quy định thay đổi về tính chất xử phạt so với Nghị định 34. Nhưng để nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông của người dân, Chính phủ quyết định tăng mức hình phạt như tăng phạt tiền, tăng các lỗi để tạm giữ phương tiện, tước giấy phép lái xe có thời hạn…

Người dân cũng không nên chỉ quan tâm đến quy định về chuyển quyền sở hữu xe mà không quan tâm đến những lỗi được cho là nguyên nhân dẫn đến TNGT. Bởi theo Nghị định 71, những lỗi được cho là nguyên nhân chính dẫn đến TNGT sẽ bị tăng mức hình phạt rất cao. Có thể kể như: vi phạm về tốc độ, vi phạm nồng độ cồn, vượt đèn đỏ, chạy ngược chiều, không giấy phép lái xe, không đủ tuổi điều khiển phương tiện…

Ngoài ra, một hành vi cũng được Nghị định 71 lưu ý, là sẽ xử phạt nghiêm khắc đối với hành vi không chấp hành lệnh dừng xe của CSGT (phạt 1.000.000 đồng và bị tước giấy phép lái xe 30 ngày, giữ xe 10 ngày). Quy định này để tránh tình trạng có nhiều người không chấp hành lệnh dừng xe để kiểm tra của lực lượng CSGT, thậm chí còn quay lại chống đối.

KIM KIM

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.