An toàn giao thông

Mô hình “Tự quản về an toàn giao thông”: Giữ gìn an toàn giao thông từ khóm, ấp

Thứ Hai, 10/12/2012 | 20:06

Kế hoạch liên tịch giữa Ban An toàn giao thông - Công an - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về điểm mô hình “Tự quản về an toàn giao thông (ATGT)” ở ấp, khóm đã được các địa phương triển khai và đi vào hoạt động. Kế hoạch nhằm phát huy sự chủ động, tích cực của cán bộ cơ sở trong công tác giữ gìn trật tự ATGT, góp phần kiềm chế, giảm tai nạn giao thông (TNGT).

Khóm 5 (phường 1, TP. Bạc Liêu) được chọn thực hiện mô hình “Tự quản an toàn giao thông”. Ảnh: T.H

Việc thành lập các tổ do Chủ tịch UBND cấp xã ra quyết định. Thành phần mỗi tổ gồm Trưởng ấp (khóm), Ủy ban MTTQ, công an đặc trách ấp (cảnh sát khu vực), Chi hội trưởng Hội Cựu chiến binh, Phụ nữ, Nông dân, Bí thư chi đoàn. Trong đó, Trưởng ấp (khóm) làm tổ trưởng, công an là ủy viên thường trực.

Giai đoạn đầu thực hiện điểm mô hình, các huyện, thành phố đã chọn 22 đơn vị xã, phường, thị trấn để thực hiện. Mỗi huyện được chọn 3 đơn vị xã, thị trấn; riêng TP. Bạc Liêu chọn 4 điểm gồm phường 1, phường 7, phường Nhà Mát và xã Vĩnh Trạch.

Hầu hết các đơn vị sau khi có quyết định thành lập đã họp dân công bố về mô hình, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của tổ. Với sự chủ công là công an các xã, thị trấn, các tổ đã tiến hành điều tra cơ bản, thống kê tình hình trật tự ATGT trên địa bàn mình phụ trách (theo biểu mẫu) gồm các thông tin như: tổng số phương tiện xe gắn máy, ôtô và phương tiện thủy nội địa của các hộ gia đình trên địa bàn; tổng số hộ vi phạm hành lang an toàn đường bộ, vi phạm hành lang bảo vệ luồng (trên sông), các hộ mở bến thủy nội địa, bến đò ngang. Đồng thời, rà soát, nắm số đối tượng vi phạm Luật Giao thông, không có giấy phép lái xe, chứng chỉ chuyên môn; những “điểm đen” mất ATGT, những tuyến đường có cây cối che khuất tầm nhìn…

Ngoài nhiệm vụ phối hợp với ngành chức năng tuyên truyền pháp luật về giao thông cho người dân, thành viên các tổ còn là lực lượng nòng cốt để vận động tháo dỡ công trình vi phạm hành lang ATGT, phát quang cây xanh, những chướng ngại vật ảnh hưởng đến lưu thông của bà con. Khi phát hiện các điểm có nguy cơ gây TNGT, tổ tự quản có trách nhiệm vận động nhân dân tạm thời khắc phục rồi báo về UBND cấp xã đề xuất lắp đặt biển báo và khắc phục đường, cầu bị hư hỏng.

Đồng thời, nếu phát hiện đối tượng cố tình vi phạm các quy định về ATGT hoặc đua xe, lạng lách… gây mất trật tự ATGT, tổ có quyền mời đối tượng và gia đình đến giáo dục, kiểm điểm trước dân và báo về UBND xã, phường, thị trấn xử lý theo pháp luật.

Mô hình có nhiều ý nghĩa trong công tác tự quản ATGT từ cơ sở, được người dân hưởng ứng tích cực. Ông Bùi Tấn Bảy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, nhận xét: Hiện nay, các địa phương trong tỉnh triển khai tốt mô hình “Tổ tự quản về ATGT” ở các khóm, ấp. Người dân từ việc hưởng ứng mô hình mà chấp hành tốt hơn Luật Giao thông đường bộ, hạn chế việc “cõng ba”, uống rượu bia, chạy quá tốc độ khi tham gia giao thông…

Ông Nguyễn Hoàng Tới, Trưởng Công an thị trấn Hòa Bình (huyện Hòa Bình) cho biết : Thị trấn đã thành lập được 8 “Tổ tự quản về ATGT”, các tổ đi vào hoạt động được hơn 1 tuần và đang thực hiện thống kê phân loại phương tiện, đối tượng vi phạm… theo biểu mẫu.

Mô hình “Tổ tự quản ATGT” ở các khóm, ấp bước đầu đưa vào hoạt động đã hỗ trợ tích cực cho việc đảm bảo trật tự ATGT ở cơ sở. Các tổ tự quản về ATGT xây dựng ý thức cho mọi người, mọi nhà về trách nhiệm của mình trong công tác giữ gìn trật tự ATGT, từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm, gương mẫu, tự giác chấp hành Luật Giao thông cũng như việc quản lý, giáo dục người vi phạm ATGT ngay từ khóm, ấp.

MAI ĐINH

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.