An toàn giao thông

Kiên quyết nói “không” với rượu, bia khi lái xe

Thứ Hai, 17/12/2012 | 20:01

Nếu chia người tham gia giao thông ra thành hai nhóm: người thường xuyên nghiện rượu, bia mỗi ngày (nhóm 1) và những người lao động, cán bộ, công chức Nhà nước (nhóm 2), thì nhóm thứ 2 chiếm số lượng lớn, lại là nhóm đối tượng khó nói “không” với rượu bia bởi nhiều lý do đối ngoại, giao lưu, tình nghĩa…

Một kết quả vui là từ khi Nghị định 71 tăng mức phạt (phạt từ 2 - 3 triệu đồng khi vi phạm) đối với người có nồng độ cồn khi lái xe máy đã làm giảm hẳn tình trạng lái xe say rượu trong nhóm đối tượng này (nhóm 2). Từ sự lo lắng về tài chính, nhiều cán bộ Nhà nước đã chủ động hạn chế bia rượu, từ chối nhiều hơn những tiệc nhậu, uống ít hơn trong trường hợp khó khước từ, một số người còn cẩn thận vào quán cà phê đến khi tỉnh táo mới ra xe về hoặc điện thoại cho người thân đến rước… Tuy nhiên, chưa phải ai cũng ý thức và làm tốt điều đó. Vẫn còn nhiều người sử dụng bia rượu khi lái xe gây ra nhiều kết cục đau lòng.

Theo công bố của WHO (Tổ chức Y tế thế giới), rượu là một trong những nguyên nhân chính dẫn tới chấn thương đường bộ tại nước ta với hơn 30% các ca tử vong giao thông đường bộ và 60% bệnh nhân chấn thương nhập viện có nồng độ cồn trong máu vượt quá giới hạn cho phép.

Đáng buồn là việc uống rượu, bia đã là thói quen của người dân Bạc Liêu. Do sử dụng rượu, bia, người tham gia giao thông không làm chủ được bản thân. Từ đó, chạy xe tốc độ cao, đánh võng, tránh vượt sai quy định, đi sai làn đường, giảm khả năng phán đoán, xử lý tình huống, làm tăng nguy cơ bị tai nạn dẫn đến các thương tích nghiêm trọng hoặc làm chết người.

Sử dụng rượu, bia trước khi lái xe là điều tối kỵ, không ít người đã chết oan hoặc tàn tật suốt đời khi bị “ma men” dẫn lối, đưa đường. Thực tế này như hồi chuông cảnh báo cho những người tham gia giao thông phải nghiêm túc hơn khi lái xe, đảm bảo an toàn cho mình và giữ gìn hạnh phúc cho gia đình.

Mỗi người chúng ta nên cương quyết từ chối uống rượu, bia nếu chắc rằng phải lái xe sau tiệc nhậu. Tập thói quen cho bản thân chỉ điều khiển phương tiện khi đủ tỉnh táo và bảo đảm sức khỏe. Nêu cao ý thức, trách nhiệm chung để nhắc nhở hoặc kiên quyết can ngăn nếu bạn bè, người thân một mực đòi điều khiển phương tiện khi đã sử dụng rượu, bia.

Tin rằng, phát huy được những điều tích cực đó, chúng ta sẽ cứu được thêm nhiều mạng sống của người Việt Nam trên các tuyến đường, làm giảm đáng kể thương vong do uống rượu, bia khi lái xe.

T.H

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.