An toàn giao thông
Huyện Vĩnh Lợi: Hiệu quả từ việc tuyên truyền theo nhóm đối tượng
Để phòng ngừa, giảm thiểu vi phạm và tai nạn giao thông (TNGT), Ban An toàn giao thông (ATGT) và Công an huyện Vĩnh Lợi chỉ đạo đổi mới hình thức tuyên truyền hướng vào từng nhóm đối tượng cụ thể. Đề cương tuyên truyền được soạn thảo, có phân tích cụ thể các lỗi vi phạm, Công an huyện trực tiếp ký duyệt.
Đối với trường học, lực lượng Cảnh sát giao thông huyện tuyên truyền dưới cờ ở tất cả các trường cấp II, III, đồng thời gửi đề cương tuyên truyền cho trường để giáo viên tổ chức sinh hoạt với lớp hàng tuần. Đề cương này cũng được Đoàn Thanh niên các trường sử dụng làm tài liệu sinh hoạt với các đoàn viên, lấy việc chấp hành tốt Luật Giao thông làm tiêu chí thi đua giữa các đoàn viên. Đoàn trường THPT Lê Văn Đẩu và THCS Ngô Quang Nhã còn ký kết thi đua, mỗi đoàn viên vi phạm Luật Giao thông sẽ làm “mất điểm” thi đua của Đoàn trường mình trước trường bạn.
Ở khu dân cư, ngoài việc họp dân để tuyên truyền các quy định của pháp luật thì Công an xã, Ban dân chính ấp còn lên danh sách các gia đình có xe gắn máy rồi tuyên truyền đến tận đối tượng điều khiển phương tiện. Đến nay, Đội Cảnh sát giao thông và các địa phương đã phát trên 15.000 tờ rơi tuyên truyền Nghị định 71 của Chính phủ cho bà con. Từ đó, các quy định của pháp luật về các hành vi vi phạm trật tự ATGT được đề cập sâu đến người dân.
Nhiều vi phạm hành chính về trật tự ATGT, đặc biệt là thanh thiếu niên ở các ấp, khiến ngành chức năng và địa phương trăn trở. Ban ATGT huyện lấy việc thí điểm 4 tổ tự quản về trật tự ATGT ở xã Vĩnh Hưng làm “bàn đạp”. Lực lượng cảnh sát giao thông phối hợp với Công an xã, thành viên Tổ tự quản về tận ấp, đến tận nhà để tuyên truyền, động viên bà con và giáo dục những đối tượng cá biệt. Cách làm này được sự đồng tình ủng hộ của rất nhiều người dân. Qua 3 tháng hoạt động, các tổ tự quản đã phát hiện 5 đối tượng thường xuyên có nhiều hành vi vi phạm, báo về Công an xã và kiểm điểm, giáo dục trước dân.
Nhờ sự tuyên truyền trực tiếp của các lực lượng mà nhiều đối tượng hiểu được việc chạy xe lạng lách, đánh võng, cõng ba, không đội mũ bảo hiểm (MBH) là hành vi gây nguy hiểm cho tính mạng mình và người khác. Thanh niên Trương Thành Khoa (ấp Tam Hưng, xã Vĩnh Hưng) thường xuyên không đội MBH, chạy xe lạng lách, khi được kiểm điểm, giáo dục đã cam kết sửa chữa.
Ngoài ra, các tổ xe Honda ôm ở xã Long Thạnh và thị trấn Châu Hưng bước đầu cũng đã theo dõi, nắm được các đối tượng vi phạm Luật Giao thông để báo cho lực lượng chức năng ngăn chặn, xử lý.
Đại úy Trần Thanh Đông, Đội phó đội Cảnh sát giao thông - Công an huyện Vĩnh Lợi, nhận xét: “Tuyên truyền theo nhóm đối tượng và phát huy vai trò tổ tự quản ở khu dân cư là cách làm đúng hướng, có tác động mạnh đến ý thức người dân, nâng cao chất lượng cuộc vận động toàn dân tham gia giữ gìn trật tự ATGT”.
THANH HẢI
- Trao 500 suất học bổng cho học sinh khó khăn nhân sự kiện chào mừng Bạc Liêu - Cà Mau hợp nhất
- Công bố và trao các nghị quyết, quyết định về sắp xếp đơn vị hành chính và kiện toàn bộ máy tỉnh Cà Mau
- Bạc Liêu long trọng họp mặt lãnh đạo qua các thời kỳ trước thềm hợp nhất với Cà Mau
- Treo cờ Tổ quốc chào mừng sự kiện hợp nhất tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Cà Mau
- Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu - Lữ Văn Hùng: Đưa bộ máy mới vận hành hiệu quả, tạo ra những đột phá mới