BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021 - 2026

Tiểu đoàn 4 Cảnh sát cơ động: Nhiều phương án hỗ trợ Bạc Liêu bảo vệ bầu cử

Thứ Sáu, 21/05/2021 | 19:03

Tiểu đoàn 4 Cảnh sát cơ động (gọi tắt là Tiểu đoàn 4 - trực thuộc Trung đoàn Cảnh sát cơ động, đóng quân tại xã Long Thạnh, huyện Vĩnh Lợi) đã hoàn chỉnh biên chế kíp chiến đấu sẵn sàng ra quân thực hiện nhiệm vụ bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.  

SẴN SÀNG RA QUÂN

Trung tá Đặng Xuân Phú - Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 4, cho biết: Để đảm bảo an ninh, an toàn quá trình diễn ra các hoạt động bầu cử, toàn đơn vị sẽ chuyển trạng thái ứng trực lên cấp độ 3 để chủ động phương án xử lý khi có tình huống xảy ra.

Đến thời điểm hiện tại, Tiểu đoàn đã ban hành biên chế kíp chiến đấu sẵn sàng ra quân thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ tỉnh Bạc Liêu bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn cho ngày bầu cử. Biên chế có đầy đủ kíp chiến đấu, ứng trực 24/24 giờ sẵn sàng làm nhiệm vụ. Quân số của Tiểu đoàn được bố trí vừa đảm bảo ứng trực, vừa tổ chức hành quân trong ngày bầu cử.

Hệ thống thông tin liên lạc của đơn vị này luôn đảm bảo thông suốt phục vụ công tác chỉ huy, chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc công tác ứng trực, sẵn sàng ra quân thực hiện nhiệm vụ.

Quán triệt tinh thần chỉ đạo của Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nam Bộ, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Tiểu đoàn 4 đang thực hiện nghiêm nhiệm vụ canh gác, bảo vệ mục tiêu, bảo vệ các hội nghị, sự kiện; tăng cường phối hợp, hỗ trợ Công an các đơn vị, địa phương thực hiện nhiệm vụ đấu tranh chuyên án và tuần tra kiểm soát, đảm bảo ANTT trên địa bàn đóng quân.

Chiến sĩ Tiểu đoàn 4 luyện tập các bài võ thuật Công an nhân dân để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Ảnh: T.Đ

HỖ TRỢ CÁC ĐỊA PHƯƠNG

Theo Trung tá Đặng Xuân Phú, Tiểu đoàn 4 còn phối hợp chặt chẽ với Công an các đơn vị, địa phương, các đơn vị Quân đội trên địa bàn nắm tình hình ANTT; triển khai hiệu quả công tác nghiệp vụ cơ bản; khảo sát các khu vực, địa bàn, mục tiêu trọng điểm, các điểm bầu cử, nơi niêm yết danh sách người ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND nhằm chủ động phòng ngừa từ sớm, ngăn chặn kịp thời, không để tập trung đông người khiếu kiện gây mất ANTT. Từ đó, bổ sung hoàn chỉnh các dạng phương án tác chiến, đặc biệt là phương án tham gia giải quyết vụ việc tập trung đông người kích động, gây rối, biểu tình, bạo loạn… tại các mục tiêu, nơi tổ chức bầu cử.

Ngoài việc thực hiện nghiêm túc chế độ trực ban, trực chỉ huy, trực chiến, Tiểu đoàn 4 còn sẵn sàng tăng cường phối hợp, hỗ trợ Công an các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh tổ chức tuần tra vũ trang khép kín địa bàn, đấu tranh trấn áp tội phạm khi có lệnh điều động của cấp có thẩm quyền.    

Trong thời điểm dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, song song với công tác đảm bảo an ninh bầu cử, CBCS Tiểu đoàn 4 còn được giao nhiệm vụ nắm tình hình và đấu tranh ngăn chặn các hoạt động lợi dụng tình hình dịch bệnh để tuyên truyền chống phá, xuyên tạc gây hoang mang trong dư luận và người dân. Đồng thời, chủ động kế hoạch, phương án tổ chức lực lượng tham gia phòng, chống dịch cùng các lực lượng chức năng của địa phương và đảm bảo ANTT trong tình huống dịch bệnh bùng phát.

TẤN ĐẠT

------------------------------------------------

Ngày 23/5, 100% CBCS Tiểu đoàn 4 sẽ tham gia bỏ phiếu bầu cử tại điểm bầu cử của xã Long Thạnh (huyện Vĩnh Lợi). Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 4 - Đặng Xuân Phú cho biết, CBCS đơn vị sẽ chủ động đi bỏ phiếu sớm, sau đó chuyển sang thực hiện các phương án, kế hoạch đảm bảo an ninh, an toàn bầu cử cho các địa phương trong tỉnh.  

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.