Y tế - Sức khỏe

Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh chỉ đạo: Không để thiếu trang bị, bảo hộ y tế

Thứ Hai, 16/03/2020 | 17:47

Khẩu trang y tế hiện đang là vấn đề nóng không chỉ của riêng Bạc Liêu trong tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp như hiện nay. Tại các cuộc họp của Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh, nhiều ngành, địa phương đã nêu vấn đề thiếu khẩu trang y tế, đồ bảo hộ y tế…

Trang bị bảo hộ y tế cho lực lượng trực tiếp làm công tác phòng chống dịch là vô cùng quan trọng. Trong ảnh: Bệnh viện Đa khoa tỉnh diễn tập điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19. Ảnh: C.K

Đơn cử như ngành Công an, một trong những đơn vị đứng ở tuyến đầu trong công tác phòng chống dịch bệnh khi phải tham gia vào hầu hết các công việc như: điều tra, quản lý người nước ngoài về địa bàn tỉnh, trực tiếp tham gia vận động cách ly… Tuy nhiên, trong tình hình dịch bệnh đang có dấu hiệu phức tạp như hiện nay thì lực lượng này lại đang thiếu những trang bị, bảo hộ thiết yếu để có thể làm tốt nhiệm vụ, bảo vệ lực lượng của mình trước dịch bệnh.

Đại tá Lê Việt Thắng - Giám đốc Công an tỉnh, cho biết: “Hiện nay việc trang bị bảo hộ, khẩu trang y tế cho ngành Công an còn tương đối khó khăn. Dù là một trong những lực lượng có nhiều bộ phận tiếp xúc trực tiếp với người nước ngoài, người Việt Nam về từ vùng dịch nhưng hiện tại chúng tôi vẫn đang thiếu khẩu trang y tế, trang bị bảo hộ y tế trong tình huống khẩn cấp. Mới đây, khi kiểm tra trong kho còn lại hơn 80 bộ đồ bảo hộ y tế mà ngành được cấp trong thời gian diễn ra dịch SARS, cộng với 50 bộ mới được Bộ Công an cấp. Với số lượng này, lực lượng công an sẽ không đủ dùng nếu dịch bệnh tiếp tục kéo dài như hiện nay”.

Trước tình hình trên, ông Dương Thành Trung - Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh cho rằng, đồ bảo hộ từ thời dịch SARS đến nay đã hết hạn sử dụng, yêu cầu ngành Y tế phải cấp ngay trang bị bảo hộ y tế cho ngành Công an và chỉ đạo ngành Y tế khẩn trương rà soát lại nhu cầu sử dụng đồ phòng chống dịch của các đơn vị để trang bị, mua sắm thêm…

Theo báo cáo của ngành Y tế, hiện các loại hóa chất, thiết bị y tế dự trù chuẩn bị cho công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 đang được tích cực mua sắm. Trang thiết bị y tế có 10 danh mục đang làm các quy trình, thủ tục mua sắm; đang thương thảo hợp đồng với các nhà thầu cung ứng được 8 danh mục. Ngành Y tế đang có 880 cái khẩu trang chuyên dụng N95, 2.000 bộ đồ phòng chống dịch, 1.800 bộ đồ bảo hộ dùng cho tiếp xúc và điều trị, 2.820 chai xà phòng, 5 cái máy phun, 500 chai nước rửa tay khử khuẩn, 4.700kg hóa chất Cloramin B…

Công tác hậu cần được đánh giá đảm bảo theo kế hoạch, tuy nhiên, khẩu trang y tế phục vụ công tác khám chữa bệnh thông thường đang thiếu do không tìm được nguồn cung cấp. Trước vấn đề này, Sở Y tế đã tham mưu cho UBND tỉnh trình Bộ Y tế, Bộ Công thương hỗ trợ nhưng đến thời điểm này vẫn chưa có tiến triển. Với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, công tác phòng chống dịch COVID-19 đang được đặt lên hàng đầu với sự chỉ đạo quyết liệt của các cấp, các ngành từ Trung ương đến địa phương. Vì vậy, việc đảm bảo hậu cần, trang bị, cung ứng đầy đủ các điều kiện cần và đủ cho các lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ phòng chống, kiểm soát, ngăn chặn dịch bệnh là vô cùng cần thiết trong lúc này. “Không để người chiến sĩ ra trận mà không được trang bị vũ khí”, đây là chỉ đạo quyết liệt của ông Dương Thành Trung - Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh.

Tâm Châu

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.