Y tế - Sức khỏe

Quản lý và phục hồi chức năng cho bệnh nhân phong

Thứ Hai, 03/10/2022 | 16:02

Hiện tại, toàn tỉnh đang quản lý 74 bệnh nhân phong ngoại trú tại 7/7 huyện, thị xã, thành phố. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh kết hợp với tuyến y tế cơ sở thực hiện điều trị và chăm sóc phòng ngừa tàn tật cho bệnh nhân.

Theo đó, cán bộ chuyên trách các tuyến thường xuyên kiểm tra và hướng dẫn chăm sóc phòng ngừa tàn tật cho bệnh nhân, cung cấp đầy đủ giày, kính cho bệnh nhân. Từ 2019 - 2021 đã xóa sổ đưa về cộng đồng 11 bệnh nhân.

Tất cả bệnh nhân được quản lý và điều trị tại nhà, được uống thuốc đều, không có tình trạng bỏ thuốc.

Công tác khám, phát hiện bệnh nhân phong mới vẫn duy trì với hình thức khám lồng ghép chuyên khoa, khám nhóm, khám tiếp xúc, ưu tiên những vùng trọng tâm, trọng điểm có nguy cơ cao có bệnh nhân phong mới hàng năm thể nhiều vi khuẩn. Từ năm 2019 đến tháng 9/2022 không phát hiện bệnh nhân phong mới. Các thành viên trong gia đình người bệnh được khám tiếp xúc, đồng thời được tuyên truyền những kiến thức cơ bản về bệnh phong, biết cách phát hiện những dấu hiệu sớm nhất của bệnh phong, cũng như phòng tránh khuyết tật do bệnh phong gây ra.

Ảnh minh họa: Internet

Hàng năm tổ chức khám, giám sát các vùng trọng điểm tại huyện, xã có nhiều bệnh nhân phong. Năm 2019, toàn tỉnh thực hiện khám cho 91.506 lượt người, không phát hiện bệnh nhân phong mới. Năm 2020, đã thực hiện khám cho 82.425 lượt người, không phát hiện bệnh nhân phong mới. Năm 2021, đã thực hiện khám cho 62.371 lượt người, không phát hiện bệnh nhân phong mới.

Từ năm 2019 - 2021, tỷ lệ lưu hành bệnh phong/10.000 dân vào khoảng 0,01 - 0,02%; tỷ lệ phát hiện bệnh nhân phong mới/100.000 dân trên địa bàn tỉnh năm 2019 là 0,1%; các năm 2020 và 2021 là 0%.

T.L

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.