Y tế - Sức khỏe

Đảm bảo an toàn cho công dân được cách ly tập trung phòng bệnh COVID-19

Thứ Hai, 13/07/2020 | 15:19

Sau khi được tiếp nhận vào khu cách ly tập trung phòng bệnh COVID-19 (Khu nhà ở sinh viên, Phường 1, TP. Bạc Liêu), tất cả công dân Việt Nam trở về từ Liên bang Nga đều được chăm sóc tốt về sức khỏe, sinh hoạt cá nhân. Đối với 2 trường hợp được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 cũng đang được theo dõi, điều trị theo phác đồ của Bộ Y tế…

Cán bộ, nhân viên Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tiến hành lấy mẫu bệnh phẩm của công dân về từ Liên bang Nga để xét nghiệm bệnh COVID-19. Ảnh: Minh Cảnh

Trước đó, theo phân bổ của Quân khu 9, vào ngày 9/7, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tiến hành tiếp nhận 210 công dân Việt Nam về từ Liên bang Nga (trong đó có 10 phụ nữ mang thai và 37 trẻ em). Các công dân này về nước trên chuyến bay VN5062 hạ cánh xuống Sân bay Quốc tế Cần Thơ khoảng 6 giờ sáng cùng ngày và được đưa đến khu cách ly tập trung của Bạc Liêu để phòng bệnh COVID-19 theo quy định.

Sau khi công dân đã ổn định nơi ăn, chốn ở trong khu cách ly tập trung, ngay trong ngày 10/7/2020, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tiến hành lấy mẫu bệnh phẩm của tất cả 210 công dân về từ Liên bang Nga, gửi Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh để xét nghiệm bệnh COVID-19. Công tác sàng lọc bệnh COVID-19 được tiến hành khẩn trương, đúng quy trình, quy định phòng, chống dịch bệnh.

Công dân Việt Nam về từ Liên bang Nga được tiếp nhận vào Khu cách ly tập trung phòng bệnh COVID-19 theo quy định. Ảnh: C.K

Ông Bùi Quốc Nam - Giám đốc Sở Y tế, Phó trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh, cho biết: “Qua kết quả xét nghiệm của Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh vào ngày 11/7/2020 đã xác định 2 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 trong tổng số 210 công dân Việt Nam về từ Liên bang Nga. Đó là ca bệnh số 371: Bệnh nhân nữ, 36 tuổi, có địa chỉ tại huyện Nam Sách (tỉnh Hải Dương) và ca bệnh số 372: Bệnh nhân nữ, 31 tuổi, có địa chỉ tại huyện Mê Linh (Hà Nội). Hai bệnh nhân này đã được chuyển về Bệnh viện Đa khoa tỉnh để cách ly y tế và điều trị bệnh theo phác đồ của Bộ Y tế. Ngoài ra, còn có 9 trường hợp F1 cũng được sàng lọc và cách ly, theo dõi sức khỏe riêng. Hiện tất cả công dân đều được chăm sóc tốt tại cơ sở cách ly tập trung và cơ sở y tế nên không có yếu tố lây lan dịch bệnh ra cộng đồng do tất cả đều được kiểm soát nghiêm ngặt, đúng quy trình ngay khi nhập cảnh vào Việt Nam”.

Châu Khánh

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.