Y tế - Sức khỏe

Công tác điều trị bệnh COVID-19 của BVĐK tỉnh: Đang đi đúng hướng

Thứ Tư, 27/05/2020 | 16:33

Tiểu ban điều trị, Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh COVID-19 quốc gia vừa công bố có thêm 5 bệnh nhân COVID-19 khỏi bệnh. Trong đó có 4 bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) tỉnh Bạc Liêu và một bệnh nhân tại Bệnh viện số 2 Quảng Ninh. Đây thật sự là tín hiệu rất vui, chứng tỏ công tác điều trị cho bệnh nhân COVID-19 của BVĐK tỉnh đang đi đúng hướng.

BVĐK Bạc Liêu trao giấy ra viện cho bệnh nhân số 156 và 241 đã âm tính với virus SARS-CoV-2. Ảnh: C.K

Đây là 4/17 bệnh nhân được điều trị tại BVĐK tỉnh được công bố khỏi bệnh, tất cả những bệnh nhân này đều là hành khách trên chuyến bay từ Dubai mang số hiệu VN88, hạ cánh tại sân bay Cần Thơ vào rạng sáng 3/5/2020, được đưa về cách ly tập trung trong Khu nhà ở sinh viên (phường 1, TP. Bạc Liêu), có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 7/5.

Cụ thể, bệnh nhân số 277 (nữ, 22 tuổi, quốc tịch Việt Nam), vào viện ngày 7/5/2020. Trong quá trình điều trị, bệnh nhân có kết quả xét nghiệm nhiều lần âm tính với SARS-CoV-2, trong đó, các xét nghiệm từ ngày 12 - 20/5 đều cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2; bệnh nhân số 282 (nữ, 37 tuổi, quốc tịch Việt Nam), vào viện ngày 7/5/2020. Quá trình điều trị, bệnh nhân có kết quả xét nghiệm nhiều lần âm tính với SARS-CoV-2. Trong đó, các xét nghiệm từ ngày 11 - 20/5 đều cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2; bệnh nhân số 285 (nữ, 30 tuổi, quốc tịch Việt Nam), vào viện ngày 7/5/2020. Các kết quả xét nghiệm của bệnh nhân từ ngày 9 - 20/5 đều cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2; bệnh nhân số 286 (nữ, 23 tuổi, quốc tịch Việt Nam), vào viện ngày 7/5/2020, các kết quả xét nghiệm của bệnh nhân từ ngày 14 - 20/5 đều cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Hiện tại sức khỏe các bệnh nhân ổn định, không sốt, không ho, không khó thở, đủ điều kiện công bố khỏi bệnh. Các trường hợp trên sẽ tiếp tục được cách ly và theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo.

Với 4 bệnh nhân được điều trị khỏi bệnh như trên, hiện tại, BVĐK tỉnh đã điều trị thành công 7 bệnh nhân mắc COVID-19, gồm cả 3 bệnh nhân số 155, 156 và 241 đã được xuất viện trong tháng 4/2020. Như vậy, tổng số trường hợp được chữa khỏi COVID-19 ở nước ta đến thời điểm hiện tại là 277/327 (chiếm trên 84% tổng số bệnh nhân).

Bác sĩ Nguyễn Ích Tuấn - Phó Giám đốc BVĐK tỉnh, cho biết: “Ngoài 4 bệnh nhân đã được Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 công bố khỏi bệnh vào chiều 25/5/2020, hiện 13 bệnh nhân còn lại sức khỏe tốt. Đặc biệt, trong số các bệnh nhân có trẻ sơ sinh và phụ nữ mang thai đều được chăm sóc, điều trị rất tốt. Tất cả bệnh nhân đều sinh hoạt điều độ, sức khỏe ổn định, không có dấu hiệu của bệnh”.

Cần nói thêm là vào ngày 7/5, khi Bạc Liêu phát hiện 17 trường hợp dương tính với bệnh COVID-19 thì đó là “kỷ lục” của Việt Nam trong một ngày phát hiện số lượng bệnh nhân rất lớn. Và, với 17 bệnh nhân, BVĐK tỉnh Bạc Liêu cũng là cơ sở y tế có số bệnh nhân đang được điều trị lớn nhất nước thời điểm đó. Trên thực tế, công tác cách ly, điều trị của một cơ sở y tế tuyến tỉnh với số bệnh nhân đông như thế là rất phức tạp và vô cùng khó khăn. Tuy nhiên, với tất cả lòng yêu nghề, trách nhiệm với Nhân dân, đội ngũ thầy thuốc tỉnh nhà đã từng bước vượt qua khó khăn, điều trị thành công những ca bệnh COVID-19, góp phần cùng với tỉnh, với cả nước khẳng định tay nghề của đội ngũ thầy thuốc, làm lắng dịu tình hình dịch bệnh, ổn định tình hình an ninh, trật tự xã hội để cùng nhau vượt qua khó khăn, phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống người dân.

Khánh Châu

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.