Y tế - Sức khỏe

Cảnh báo ô nhiễm môi trường từ làng nghề mộc

Thứ Sáu, 28/09/2018 | 17:49

Huyện Hồng Dân là địa phương có nhiều làng nghề truyền thống. Trong đó có nghề mộc, tập trung chủ yếu ở xã Ninh Hòa.

Sau khi chế biến sản phẩm, các hộ dân nơi đây thường thu gom phế phẩm (như gỗ vụn, mạt cưa…) và đốt. Điều đáng nói là có hộ đốt ngay khu vực gần đường giao thông. Mỗi khi có gió lớn thì bụi mạt cưa bay tung tóe ra đường, và khói bụi gây mất tầm nhìn của người điều khiển phương tiện giao thông. Đó là chưa nói đến việc không đảm bảo về an toàn cháy nổ khi đốt lửa ở khu vực dân cư.

Để bảo vệ môi trường nông thôn và phòng tránh những thiệt hại đáng tiếc có thể xảy ra, Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Hồng Dân và chính quyền địa phương nên có giải pháp xử lý.

Kim Trung

Người dân làng nghề đốt phế phẩm (gỗ vụn, mạt cưa) bên cạnh đường giao thông. Ảnh: K.T

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.