Xuân Mậu Tuất 2018

Quan tâm chăm lo cuộc sống người nghèo

Thứ Ba, 27/02/2018 | 09:52

Huyện Hòa Bình là một trong những địa phương có tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo tương đối cao của tỉnh. Song, với những nỗ lực trong công tác giúp dân giảm nghèo, đến cuối năm 2017 đã có trên 1.000 hộ của huyện thoát nghèo.

Ông Nguyễn Văn Sơn (bìa phải), Phó Chủ tịch UBND huyện Hòa Bình trao quyết định hỗ trợ nhà ở cho hộ chính sách. Ảnh: C.K

Khi thực hiện áp dụng “chuẩn nghèo” mới thì hầu hết tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo tại các địa phương trong huyện đều tăng lên. Bởi không chỉ áp dụng mức thu nhập bình quân trên đầu người tăng so với trước mà “chuẩn nghèo đa chiều” còn áp dụng rất nhiều tiêu chí khác để xác định hộ nghèo như: nhà ở, đất ở, nhà tiêu hợp vệ sinh, mức độ tiếp cận giáo dục, y tế, thông tin… Những tiêu chí mới này giúp người nghèo có cuộc sống tốt hơn, tiếp cận được nhiều hơn đối với các dịch vụ công ích…

Theo đó, đầu năm 2017, toàn huyện có đến 4.381 hộ nghèo, chiếm 17,38%; 1.507 hộ cận nghèo, chiếm 5,98% dân số toàn huyện. Với tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo như trên, nhất là phải thực hiện giảm nghèo theo chuẩn mới thì công tác giảm nghèo là một thách thức không hề nhỏ cho chính quyền địa phương. Tuy nhiên, với quyết tâm mang lại cuộc sống ấm no cho người dân, huyện đã triển khai nhiều giải pháp như phân công các cơ quan, đơn vị nhận đỡ đầu hộ nghèo, hỗ trợ xây dựng 273 căn nhà (theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ) cho các đối tượng gặp khó khăn về nhà ở… Nhờ đó, trong năm đã có 1.035 hộ thoát nghèo, đạt 120,34% so với kế hoạch; 375 hộ thoát cận nghèo, đạt 24,88%. Địa phương có số hộ thoát nghèo cao là xã Vĩnh Mỹ B với 159/302 hộ, đạt 52,65%; kế đến là xã Vĩnh Bình với 150/445 hộ, đạt 33,71%; thị trấn Hòa Bình có 204/757 hộ thoát nghèo, đạt 26,95%...

Có được kết quả trên là sự nỗ lực phấn đấu của toàn hệ thống chính trị. Trong đó, có sự chung tay, góp sức của các ban ngành cấp tỉnh nhận đỡ đầu hộ nghèo và của toàn xã hội trong việc đồng hành cùng người nghèo. Năm 2018, huyện tập trung cao nhất mọi nguồn lực để giúp người dân thoát nghèo bền vững, quyết tâm giảm thêm 3% hộ nghèo so với tổng số hộ trong huyện.

Tặng xe đạp cho học sinh nghèo huyện Hòa Bình. Ảnh: C.K

Nguyễn Văn Sơn

Phó Chủ tịch UBND huyện Hòa Bình

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.