Xuân Canh Tý 2020

Bệ phóng cho tuổi 23

Thứ Năm, 30/01/2020 | 15:15

Mừng Đảng, mừng Xuân Canh Tý, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bạc Liêu bước vào năm mới với quyết tâm đổi mới mạnh mẽ, hành động quyết liệt để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của năm bản lề 2020. Nhìn lại những kết quả đạt được trong năm qua, càng thấy rõ sự nỗ lực rất lớn của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong việc đóng góp đáng kể vào thành tựu qua 4 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và vươn tới mục tiêu: “Đưa Bạc Liêu thoát khỏi tình trạng tỉnh nghèo, vươn lên vào nhóm tỉnh khá trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) và trung bình của cả nước”.

Bạc Liêu đang vươn lên trở thành trung tâm phát triển năng lượng quốc gia của ĐBSCL. ​Ảnh: H.T

Năm 2019 - với phương châm hành động: “Đoàn kết, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, sáng tạo và hiệu quả”, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã phối hợp nhịp nhàng trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, các cấp, các ngành năng động, sáng tạo, nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức để cùng đưa tỉnh Bạc Liêu phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn nước rút. Đặc biệt, tỉnh đã xác định 5 trụ cột phát triển kinh tế - xã hội và khâu đột phá trong công tác xây dựng Đảng là công tác cán bộ và tăng cường kỷ luật, kỷ cương, tinh thần trách nhiệm đối với công việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang từ tỉnh đến cơ sở… góp phần tạo chuyển biến vượt bậc trên tất cả các lĩnh vực. Tốc độ tăng trưởng kinh tế tăng khá cao; Tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) đạt 29.000 tỷ đồng, tăng 10,61% so với năm 2018, vượt chỉ tiêu đề ra; đây cũng là mức tăng trưởng cao nhất từ đầu nhiệm kỳ đến nay, xếp thứ hai khu vực ĐBSCL. Tổng sản phẩm (GRDP) bình quân đầu người ước đạt 51 triệu đồng/năm. Điểm nổi bật của năm 2019 là năm đầu tiên tỉnh Bạc Liêu hoàn thành 100% chỉ tiêu kế hoạch năm, trong đó có 10 chỉ tiêu vượt, 10 chỉ tiêu đạt. Lĩnh vực văn hóa - xã hội có sự chuyển biến tích cực; các chính sách bảo đảm an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ và kịp thời; các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới liên tiếp gặt hái được thành quả đáng tự hào, tỷ lệ hộ nghèo và hộ cận nghèo giảm sâu; đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần của nhân dân được nâng lên; công tác quốc phòng, an ninh, nội chính được tăng cường; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng, tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố, kiện toàn theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Niềm tin của nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở được củng cố, nâng cao. Trong năm 2019, nhiều sự kiện quan trọng được tổ chức thành công như: Phối hợp với Bộ Tài nguyên - Môi trường tổ chức Tuần lễ Biển và hải đảo Việt Nam; Tháng hành động Vì môi trường hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới và Ngày Môi trường thế giới năm 2019; tổ chức diễn đàn “Đầu tư phát triển thương hiệu Biển Việt Nam”; phối hợp với Bộ Ngoại giao, Tập đoàn Việt - Úc tổ chức thành công sự kiện quảng bá Tôm Bạc Liêu - Hương vị Việt Nam tại quần thể FLC Quảng Ninh; phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới vùng ĐBSCL và Đông Nam bộ; ký kết hợp tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực với Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh; tổ chức Tuần Văn hóa - Du lịch Bạc Liêu 2019 gắn với 100 năm ra đời bản Dạ cổ hoài lang và 100 năm hình thành kiến trúc nghệ thuật nhà Công tử Bạc Liêu... đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng người dân, du khách trong và ngoài nước. Lượng khách đến Bạc Liêu tăng gấp 20 lần so với những ngày bình thường, đạt khoảng 500.000 lượt khách đến tham quan, trong đó có trên 180.000 lượt khách sử dụng dịch vụ lưu trú. Tham dự Diễn đàn kết nối du lịch TP. Hồ Chí Minh và 13 tỉnh, thành ĐBSCL năm 2019…

Quảng trường Hùng Vương - điểm du lịch tiêu biểu ĐBSCL của Bạc Liêu. Ảnh: P.T.C

Những kết quả nổi bật trong suốt một năm đã từng bước khẳng định và nâng cao vị thế của Bạc Liêu đứng vào tốp các tỉnh phát triển khá của khu vực ĐBSCL như mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV đã đề ra, tạo tiền đề quan trọng để tỉnh phát triển nhanh và bền vững trong thời gian tới.

Hành trình sức trẻ tuổi 23 của Bạc Liêu vươn tới những mùa xuân tươi đẹp còn cả chặng đường dài trước mắt. Những thành quả mà Bạc Liêu đạt được hơn hai thập niên qua đã cho thấy sự khát vọng vươn lên bằng cả ý chí và hành động của Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh với hướng đi đúng đắn, phù hợp. Qua đó, từng bước hiện thực hóa mong muốn của Thủ tướng Chính phủ - Nguyễn Xuân Phúc là đưa tỉnh Bạc Liêu trở thành Viên ngọc xanh bên bờ biển Tây Nam của Tổ quốc.

Bạc Liêu có vị trí địa lý thuận lợi, nằm trên các trục  tuyến giao thông thủy bộ quan trọng của tiểu vùng Bán đảo Cà Mau (BĐCM), có những điểm giao lưu kinh tế lớn với Sóc Trăng, Hậu Giang, Kiên Giang, Cà Mau. Hoạch định về tương lai hướng tới năm 2030 và tầm nhìn năm 2045, Bạc Liêu đang cháy bỏng khát vọng vươn lên để phát triển kinh tế liên kết tiểu vùng BĐCM theo hướng đột phá về cơ chế đặc thù nhằm tăng trưởng nhanh và bền vững. Là địa bàn có vị trí trung tâm của BĐCM, Bạc Liêu có vai trò kết nối các tỉnh trong vùng cả về hệ thống hạ tầng, hệ thống thủy lợi, thềm lục địa ven biển; Một trung tâm phát triển năng lượng chiến lược quốc gia của vùng ĐBSCL với hơn 20 dự án điện gió, tổng công suất trên 3.000MW hình thành những “cánh đồng điện gió” phủ kín 56km bãi bồi ven biển, 2 dự án điện mặt trời 550MW, Dự án nhiệt điện khí thiên nhiên hóa lỏng LNG với quy mô 3.200MW… Ngoài ra, với lợi thế là trung tâm tiểu vùng có vai trò quan trọng trong cả nước về phát triển ngành nuôi và chế biến tôm (thị trường xuất khẩu là chính), Bạc Liêu muốn được Trung ương quy hoạch thành địa bàn với mô hình phát triển kinh tế nông nghiệp điển hình thông qua vai trò trung tâm nghiên cứu - sản xuất tôm giống và sản xuất, chế biến tôm thương phẩm cho cả nước. Bạc Liêu cũng đang hướng tới là trung tâm du lịch tiểu vùng BĐCM kết nối với Phú Quốc, Côn Đảo và TP. Hồ Chí Minh, TP. Cần Thơ. Minh họa cho khát vọng này là tổ hợp du lịch - giải trí - nghỉ dưỡng và thể thao biển Bạc Liêu trải dài hàng trăm héc-ta, gồm nhiều phân khúc quy hoạch theo chuẩn quốc tế do Tập đoàn FLC làm chủ đầu tư. Bên cạnh đó là 9 điểm du lịch tiêu biểu được Hiệp hội Du lịch ĐBSCL công nhận, sẽ tạo ra cú đột phá lớn làm thay đổi bản đồ du lịch Bạc Liêu trong tương lai.

Với những ưu thế riêng nội tại và hệ thống tài nguyên thiên nhiên phong phú, Bạc Liêu hiện là điểm đến hấp dẫn và đang đón dòng vốn từ các nhà đầu tư chiến lược như Vingroup, Tập đoàn FLC, CT Group, Central Group, Kosy, Hacom... thông qua các dự án khu đô thị mới, khu nhà ở, khu thương mại - dịch vụ trên địa bàn tỉnh; Công ty Delta Offshore Enegry PTE Ltd. với Dự án Nhà máy điện LNG có tổng số vốn đầu tư 4 tỷ USD...

Trong tương lai (giai đoạn 2025 - 2030), Bạc Liêu mong muốn Trung ương đồng ý phát triển các dự án hạ tầng thiết yếu mang tính chất liên kết tiểu vùng BĐCM và vùng ĐBSCL. Đó là: Sân bay Bạc Liêu thông qua vốn đầu tư của một số tập đoàn kinh tế lớn phục vụ cho tiểu vùng có bán kính 70km với khoảng 2,5 triệu người, lại được kết nối giao thông đường bộ qua 3 trục Quốc lộ 1A, Quản Lộ Phụng Hiệp, Nam sông Hậu. Việc phát triển sân bay tại Bạc Liêu còn phục vụ cho thu hút đầu tư vào phát triển chế biến thủy sản, Logistics, điện khí, năng lượng tái tạo (điện gió, điện mặt trời), du lịch, kinh tế ven biển… cho toàn bộ tiểu vùng BĐCM. Thêm nữa là tuyến đường cao tốc Bạc Liêu - Rạch Giá - Hà Tiên dài 225km đi qua 4 tỉnh: Kiên Giang, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu. Đây cũng là tuyến cao tốc duy nhất kết nối giữa biển Đông với biển Tây, có ý nghĩa quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh. Đồng thời, mong muốn Trung ương cho nghiên cứu định hướng phát triển tuyến đường sắt nối dài từ Cần Thơ đi qua tiểu vùng BĐCM (vì hiện nay chỉ có chủ trương nghiên cứu đầu tư tuyến đường sắt từ TP. Hồ Chí Minh đến Cần Thơ). Tuyến đường này là rất cần thiết, một mặt giúp nâng cao năng lực vận tải, giảm chi phí Logistics… trong bối cảnh hội nhập quốc tế, một mặt góp phần giảm chi phí vận chuyển,  tăng sức cạnh tranh của sản phẩm nông - thủy - hải sản và hàng hóa của khu vực.

Một mùa Xuân mới lại về trên quê hương Bạc Liêu. Một dấu mốc mới của tuổi 23 kể từ ngày tái lập tỉnh (1/1/1997 - 1/1/2020). Như một đời người, Bạc Liêu tuổi 23 tươi trẻ, tràn đầy nhựa sống với nhiều ước mơ, hoài bão và khát vọng trong chặng đường mùa xuân rực rỡ tương lai phía trước. Năm 2020 - năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng: Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng, 75 năm thành lập nước, Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Theo đó, đầu Xuân mới này, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân tỉnh nhà bước vào đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn, tập trung cả trí tuệ, tâm huyết, khát vọng đóng góp xây dựng hoàn thiện dự thảo các văn kiện trình Đại hội sắp tới. Đặc biệt là tập trung vào các giải pháp trọng tâm, điểm nhấn, những giải pháp mới, tạo đột phá trong các ngành, lĩnh vực tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm tính khả thi, phù hợp với tình hình của tỉnh nhà và cả nước. Đây cũng là cơ sở, tiền đề cho Đại hội XVI của Đảng bộ tỉnh nhà xây dựng Nghị quyết là “kim chỉ nam” cho hoạt động cả nhiệm kỳ, gồm phương châm hành động và các trọng tâm chỉ đạo, điều hành theo mục tiêu tổng quát: “Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh về mọi mặt, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, ý chí và khát vọng phát triển của toàn dân và cả hệ thống chính trị; huy động mọi nguồn lực, tiềm năng, nhất là nguồn lực nội sinh, nguồn lực con người để phát triển nhanh và bền vững; bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh; đưa Bạc Liêu trở thành tỉnh phát triển của cả nước.”

Chào Xuân 2020, Bạc Liêu đang ra sức vươn mình mạnh mẽ với nhiều khát vọng tăng tốc và phát triển. Xuân Canh Tý 2020 sẽ là bệ phóng cho Bạc Liêu bước vào tuổi 23.

HÀN ÁI TIẾN

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.