Xuân Bính Thân 2016

Hồng Dân tuổi 16

Thứ Năm, 28/01/2016 | 14:22

Khi những ngày xuân Bính Thân gõ cửa cũng là lúc huyện Hồng Dân bước vào tuổi 16 - độ tuổi trăng rằm căng tràn nhựa sống. Nắng xuân đang trải đều trên các con lộ thẳng tắp, những bờ vuông mút mắt, những cánh đồng lúa chín vàng… tô điểm thêm cho Hồng Dân một sắc áo mới, tinh tươm, đằm thắm hơn sau 16 năm tái lập.

Một góc thị trấn Ngan Dừa (huyện Hồng Dân). Ảnh: Phan Thanh Cường

Ông Nguyễn Hoàng Long, Trưởng phòng NN&PTNT huyện Hồng Dân “khoe” với chúng tôi: “Nông dân xã Vĩnh Lộc A và Ninh Thạnh Lợi A vừa trúng đậm vụ tôm càng xanh xen tôm sú. Trúng mùa, bà con quyết định ăn tết lớn. Nhớ vô chơi với tụi tui nghen". Câu nói mộc mạc của người dân quê nhưng chứa đựng niềm hạnh phúc về cuộc sống sung túc làm tôi vui lây với họ.

Nhớ lại năm 2000, Hồng Dân từng là huyện nghèo nhất trong tỉnh. Trưởng thành sau 16 năm chia tách, Đảng bộ và nhân dân trong huyện không ngừng phấn đấu vượt qua khó khăn, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Huyện đã tập trung phát triển nông nghiệp toàn diện, quy hoạch hai vùng sản xuất mặn, ngọt. Vùng mặn đi theo mô hình luân canh tôm - lúa kết hợp với các loài thủy sản có hiệu quả kinh tế cao, tạo nguồn thu nhập bền vững với hơn 23.000ha. Mô hình lúa Một bụi đỏ trên đất nuôi tôm đã được Cục Sở hữu trí tuệ công nhận chỉ dẫn địa lý và là thương hiệu quốc gia (gạo Một bụi đỏ Hồng Dân).

Riêng vùng sinh thái ngọt ổn định được xây dựng hệ thống thủy lợi - thủy nông nội đồng, ô đê bao khép kín là vùng sản xuất lúa chất lượng cao. Nông dân quanh năm đầu tư thâm canh, tạo ra sản lượng lương thực hàng hóa chất lượng. Hồng Dân bây giờ không còn độc canh con tôm, cây lúa mà hình thành các mặt hàng nông sản, thủy hải sản có thương hiệu, có chất lượng sạch mang lại hiệu quả kinh tế. Từ đó nâng cao chất lượng cuộc sống cho nông dân và đưa kinh tế - xã hội phát triển theo định hướng xây dựng nông thôn mới bền vững. Nhờ đó tốc độ tăng trưởng kinh tế 13,59%, tổng sản lượng lúa năm 2015 đạt trên 212.000 tấn, tăng hơn 150.000 tấn so với năm 2000.

Phấn khởi trước diện mạo mới của quê hương hôm nay, Phó Chủ tịch UBND huyện - Nguyễn Văn Chiến chia sẻ: “Cùng với việc đẩy mạnh phát triển nông nghiệp toàn diện, Hồng Dân chú trọng phát triển thương mại - dịch vụ, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, làng nghề. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng nông thôn, các lĩnh vực văn hóa - xã hội từng bước chuyển biến tích cực; chính sách an sinh xã hội thực hiện tốt hơn; quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Chốt lại giai đoạn 2010 - 2015, Hồng Dân đạt được kết quả ngoạn mục khi giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 2,27%; huyện có gần 98% hộ gia đình, 100% cơ quan, trường học, trạm y tế và 71/71 ấp đạt chuẩn văn hóa”.

Thanh Hải

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.