Xây dựng nông thôn mới

Xã Minh Diệu: Hoàn thiện kết cấu hạ tầng để xây dựng nông thôn mới

Thứ Tư, 30/10/2019 | 15:49

Thời gian qua, xã Minh Diệu (huyện Hòa Bình) đã thực hiện khá tốt việc vận động nhân dân đóng góp tiền, ngày công lao động để cùng với Nhà nước xây dựng hệ thống giao thông nông thôn, thủy nông nội đồng. Những công trình này mang lại hiệu quả thiết thực, là cơ sở, động lực để xây dựng nông thôn mới.

Người dân xã Minh Diệu (huyện Hòa Bình) xây dựng đường giao thông nông thôn. Ảnh: T.L

Ông Nguyễn Thanh Tuấn, Chủ tịch UBND xã Minh Diệu, cho biết: “Từ đầu năm 2019 đến nay, địa phương đã đầu tư sên vét 2 tuyến kênh cấp 3 vượt cấp với chiều dài hơn 14km; xây 4 cây cầu bắc ngang các kênh nội đồng; sửa chữa, dặm vá 4 tuyến lộ bê-tông với chiều dài hơn 6km, tổng kinh phí đầu tư gần 350 triệu đồng. Bên cạnh đó, xã còn vận động nhân dân sửa chữa nhiều cây cầu nông thôn và xây dựng hoàn thiện các trạm bơm nước ở các khu ô đê bao khép kín, phục vụ việc canh tác lúa”.

Để hoàn thành 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, xã Minh Diệu đang tập trung mọi nguồn lực cho xây dựng kết cấu hạ tầng, đẩy mạnh công tác xây dựng cầu, đường; duy tu sửa chữa cầu và các tuyến đường bị hư hỏng, cống thoát nước bị sụt lún. Cùng với đó là thi công hoàn chỉnh lộ đất đen để tạo mặt bằng xây dựng các tuyến lộ bê-tông, đảm bảo giao thông ấp liền ấp.

Tiến Luận

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.