Xây dựng nông thôn mới

Các cấp Hội Nông dân trong tỉnh: Đẩy mạnh phong trào xây dựng nông thôn mới

Thứ Hai, 04/12/2017 | 16:52

Năm 2017, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh đã đẩy mạnh việc tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân tham gia phong trào “Nông dân thi đua sản xuất - kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”. Qua đó góp phần xây dựng nông thôn mới (XDNTM) ở các địa phương trong tỉnh.

Tuyến đường kiểu mẫu tại xã Lộc Ninh (huyện Hồng Dân). Đây là một trong những tuyến đường nông thôn do Hội Nông dân huyện vận động nông dân hiến đất để xây dựng, nâng cấp. Ảnh: X.T

Tại huyện Phước Long, Hội Nông dân các xã, thị trấn đã tập trung tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân thực hiện cuộc vận động “XDNTM, đô thị văn minh”, trọng tâm là thực hiện Nghị quyết 03 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về xây dựng huyện Phước Long xanh - sạch - đẹp giai đoạn 2016 - 2020.

Ông Nguyễn Văn Thê, Chủ tịch Hội Nông dân huyện cho biết: “Từ đầu năm đến nay, các cấp Hội Nông dân trong huyện đã vận động 408 hộ nông dân xóa cầu tiêu trên ao đìa, 208 hộ xây cầu tiêu hợp vệ sinh, 430 hộ xây hố xử lý rác thải nông nghiệp, trên 30 hộ trồng cây xanh và làm hàng rào. Đồng thời, các cấp Hội vận động cán bộ, hội viên và nông dân tham gia xây dựng hoàn thành 6 ô thủy lợi khép kín; làm 9 tuyến đường trục ấp, liên ấp dài trên 21km; làm 15 tuyến lộ ngõ xóm, xây 25 cây cầu bê-tông. Trong năm 2017, huyện có gần 17.000 hộ gia đình nông dân đạt 13 tiêu chí gia đình nông thôn mới”.

Phát huy vai trò của tổ chức Hội và sức mạnh đoàn kết của cộng đồng dân cư, Hội Nông dân huyện Vĩnh Lợi vận động hội viên, nông dân thực hiện 3/19 tiêu chí nông thôn mới; thường xuyên tuyên truyền, phổ biến các mô hình, cách làm hay thông qua các cuộc họp, tập huấn công tác Hội… Nhờ đó, năm 2017 Hội Nông dân huyện đã thành lập 119 tổ hợp tác sản xuất; công nhận 5.390 hộ đạt danh hiệu Nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi.

Xác định rõ vai trò tổ chức Hội đối với phong trào XDNTM, năm 2017, Hội Nông dân huyện Hồng Dân tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch tuyên truyền, vận động hội viên tham gia XDNTM giai đoạn 2015 - 2020, lựa chọn các tiêu chí để chỉ đạo các cấp Hội vận động nông dân thực hiện. Đó là tiêu chí về môi trường, dạy nghề cho lao động nông thôn, giảm nghèo; xây dựng gia đình văn hóa, ấp văn hóa gắn với phong trào xây dựng mỗi xã có ít nhất 1 - 2 tuyến đường kiểu mẫu, góp phần XDNTM. Đồng thời thực hiện nhiều giải pháp hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống, như: mở lớp tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học - kỹ thuật; tổ chức tham quan, học tập, trao đổi kinh nghiệm sản xuất; tạo điều kiện cho hội viên tiếp cận với nguồn vốn vay của ngân hàng; triển khai, nhân rộng trong hội viên, nông dân áp dụng các mô hình, dự án điểm sản xuất, chăn nuôi có hiệu quả kinh tế cao.

Nhờ sự tham gia, đóng góp tích cực của các cấp Hội Nông dân trong tỉnh, đến nay nhiều xã trong tỉnh đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Nông dân đẩy mạnh liên kết, tìm tòi những mô hình sản xuất mới mang lại hiệu quả kinh tế, ngày càng có nhiều hộ nông dân đạt danh hiệu Nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi các cấp. Cùng với đó, giao thông nông thôn phát triển, tạo điều kiện cho việc đi lại, giao thương, vận chuyển hàng hóa góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở các địa phương trong tỉnh.

XUÂN THƯỞNG

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.