Xây dựng nông thôn mới

Anh Lâm Văn Thiên: Thành công từ mô hình nuôi gà thả đồng

Thứ Hai, 22/05/2017 | 16:50

Nhiều năm gần đây, nhờ tính siêng năng, tìm tòi học hỏi, anh Lâm Văn Thiên (ấp Trà Ban 2, xã Châu Hưng A, huyện Vĩnh Lợi) đã thành công với mô hình chăn nuôi gà thả lan trên ruộng lúa vào mùa khô. Đây là hình thức chăn nuôi với ưu điểm tiết kiệm nguồn thức ăn, tăng thêm lợi nhuận, giảm rủi ro…

Nông dân các địa phương đến tham quan mô hình nuôi gà thả đồng của anh Lâm Văn Thiên. Ảnh: V.M

Anh Thiên cho biết, sau khi thu hoạch xong trà lúa Tài nguyên, thời gian lấp lại vụ lúa mới còn khá dài, mặt khác, lúa còn sót lại trên ruộng khá nhiều cũng như sự hiện diện của các loại côn trùng… Thấy vậy, năm 2010 anh đã mạnh dạn đầu tư nuôi 500 con gà nòi để thả lan trên đồng ruộng, tận dụng nguồn thức ăn sẵn có, từ đó tiết kiệm chi phí thức ăn. Bên cạnh đó, anh còn tuân thủ việc tiêm phòng vắc-xin cúm gia cầm, định kỳ bổ sung men tiêu hóa, thuốc ngừa tụ huyết trùng và viêm phổi cấp tính trên đàn gà. Nhờ vậy, tỷ lệ hao hụt trên đàn gà rất thấp, đạt đầu con, mau lớn. Ngoài ra, do thả nuôi theo hình thức thả lan trên đồng nên thịt gà săn chắc, bán giá cao hơn so với nuôi theo hình thức công nghiệp với giá từ 70.000 - 90.000 đồng/kg. Sau khi trừ chi phí, gia đình anh Thiên còn lãi hơn 25 triệu đồng.

Thấy được hiệu quả từ mô hình, anh Thiên tiếp tục áp dụng mô hình và nhân rộng đàn lên 1.500 con gà và đều thành công. Trung bình mỗi năm gia đình anh Thiên có lãi trên 70 triệu đồng từ mô hình nuôi gà thương phẩm thả lan trên đồng ruộng. Cùng với việc nuôi gà thương phẩm, từ năm 2014 đến nay, anh còn nuôi gà sinh sản, đồng thời đầu tư mua máy ấp trứng, tự cung cấp con giống nuôi cho gia đình và người dân trong ấp có nhu cầu. Mỗi năm, anh Thiên thu hơn 50 triệu đồng từ việc bán gà giống.

Anh Thiên hồ hởi khoe: Mới đây, tôi đã xuất bán gần 1.500 con gà thương phẩm cho thương lái, sau khi trừ chi phí còn lãi hơn 70 triệu đồng. Hiện tại, trong chuồng nuôi của gia đình tôi còn 150 con gà mái đẻ, chuẩn bị cho trứng để sản xuất con giống…, hứa hẹn sẽ đem lại lợi nhuận khá hấp dẫn.

Văn Mẫn

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.