Xác tàu Titanic đang bị vi khuẩn “ăn sạch” sau hơn 100 năm chìm dưới đáy đại dương

Thứ Hai, 26/08/2019 | 16:31

Sau 107 năm chìm dưới đáy biển, tàn tích của tàu RMS Titanic đang tan rã nhanh chóng vào đại dương. Đây là những thông tin được nhóm thám hiểm vừa xuống tham quan xác tàu xác nhận.

Nhà thám hiểm Victor Vescovo dẫn đầu nhóm nghiên cứu, lặn xuống độ sâu 3.810m, nơi xác tàu đang nằm ở ngoài khơi bờ biển Newfoundland. Họ phát hiện con tàu đang xuống cấp nghiêm trọng, kéo theo sự biến mất của một số biểu tượng nổi tiếng nhất. “Bồn tắm của thuyền trưởng là hình ảnh được yêu thích nhất của những người đam mê Titanic. Nhưng nó đã tan rã vào đại dương. Sự xuống cấp đang diễn ra nhanh chóng”.

Được phát hiện lần đầu tiên vào năm 1985, xác tàu Titanic nằm cách Newfoundland chừng 600km về phía nam. Phần lớn xác tàu bị mục ruỗng do vi khuẩn ăn kim loại có tên Halomonas titanicae. Các chuyên gia từng dự đoán, chúng sẽ “ăn sạch” con tàu vào năm 2030.

Trước đó, công ty du lịch Blue Marble Private của Anh lên kế hoạch đưa du khách khám phá con tàu huyền thoại. Đương nhiên, chi phí của chuyến đi có giá “cao ngất ngưởng”. Quay trở lại thời điểm năm 1912, giới thượng lưu từng phải bỏ ra 4.350 USD cho một vé trên khoang hạng nhất. Ngày nay, du khách sẽ phải trả số tiền tương đương với mệnh giá thời điểm đó - 105.129 USD (hơn 2,3 tỷ đồng) cho tua kéo dài 8 ngày đến với con tàu từng được mệnh danh “thành phố nổi không bao giờ chìm”.

Chuyến đi bắt đầu ở Newfoundland, nơi các du khách sẽ ngồi máy bay trực thăng hoặc đi thủy phi cơ tới chiếc du thuyền hỗ trợ thám hiểm trong vùng nước lạnh và đặc biệt nguy hiểm của Bắc Đại Tây Dương. Sau khi trải qua 2 ngày trên du thuyền, du khách sẽ trải qua 5 giờ lặn xuống khu vực là tàn tích của Titanic trên chiếc tàu ngầm thiết kế đặc biệt, chịu được độ sâu lớn. Chuyến đi còn hứa hẹn là một trải nghiệm phong phú về kiến thức và kích thích thị giác. Cùng với những chuyên gia về hải dương học, du khách sẽ có nhiều cuộc trò chuyện về sinh học biển, lịch sử.

Tàu Titanic huyền thoại chìm vào ngày 14/4/1912, chỉ 4 ngày sau chuyến khởi hành đầu tiên, xuất phát từ cảng Southampton (Anh), dự kiến tới New York, lấy đi sinh mạng của 1.517 người trong số 2.224 hành khách và đội ngũ thủy thủ phục vụ.

Sự hồi sinh đáng kể khiến Titanic trở nên gần gũi với công chúng hơn khi nó được dựng thành phim bom tấn năm 1997.

B.T (tổng hợp)

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.