Thị trấn Phước Long: “Cú hích” từ danh hiệu thị trấn văn minh đô thị

Thứ Tư, 19/09/2018 | 16:03

Đảng bộ, quân và dân thị trấn Phước Long (huyện Phước Long) vừa vui mừng đón nhận danh hiệu Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị (VMĐT) năm 2018. Dù phải trải qua rất nhiều khó khăn nhưng địa phương luôn giữ vững sự quyết tâm, phát huy tinh thần đoàn kết để hoàn thành đề án xây dựng thị trấn VMĐT, trở thành thị trấn đầu tiên trong tỉnh gặt hái thành quả này. Chắc chắn đây sẽ là “cú hích” lớn giúp địa phương tiếp tục thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ trong chặng đường mới.
Xuyên suốt quá trình thực hiện đề án, thị trấn Phước Long luôn tập trung làm tốt công tác tuyên truyền với nhiều hình thức thiết thực như: tổ chức cho cán bộ chủ chốt các ban ngành, đoàn thể thị trấn, ấp ký cam kết gương mẫu thực hiện 5 tiêu chuẩn VMĐT; lồng ghép tuyên truyền đề án trong các phong trào cách mạng, sinh hoạt Hội, đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội; thường xuyên thực hiện chuyên mục, tin, bài về VMĐT phát trên loa truyền thanh... Qua đó góp phần làm chuyển biến mạnh mẽ nhận thức, từng bước hình thành phong trào thi đua rộng khắp, sôi nổi trong tất cả các ngành, đoàn thể, cơ quan, trường học, doanh nghiệp, cộng đồng dân cư.

Chủ tịch UBND huyện Phước Long - Phạm Thanh Hải (bìa phải) trao bằng công nhận thị trấn đạt chuẩn VMĐT cho thị trấn Phước Long. Ảnh: Trọng Vũ

Với sự quan tâm đầu tư của huyện, các công trình công cộng về hành chính, văn hóa - xã hội và hạ tầng cơ sở đô thị được xây dựng, nâng cấp khang trang đã làm khởi sắc bộ mặt thị trấn. Đặc biệt, địa phương có nhiều nỗ lực trong công tác nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Từ năm 2016 - 2018, thị trấn đã xây dựng 59 căn nhà tình nghĩa, 41 căn nhà đại đoàn kết, nhà tình thương cho gia đình chính sách và hộ nghèo; nhân rộng nhiều mô hình mới, cách làm hay giúp người dân cải thiện cuộc sống. Hiện nay, thị trấn có 100% ấp đạt chuẩn văn hóa, 4.661/4.862 hộ được công nhận gia đình văn hóa. Việc xây dựng nếp sống văn minh, văn hóa đô thị cũng có nhiều chuyển biến tích cực, trở thành quy ước ở từng khu dân cư. Nổi bật là hoạt động mua bán ở các điểm chợ được sắp xếp ngăn nắp, người dân tích cực làm đẹp cảnh quan môi trường, từng bước đẩy lùi những hủ tục lạc hậu trong việc cưới, việc tang và các lễ hội. 
Có thể nói, thành quả của phong trào xây dựng VMĐT đã tạo “cú hích” để thị trấn vạch ra những giải pháp phát triển cho chặng đường sắp tới. Ông Đoàn Văn Gia, Chủ tịch UBND thị trấn Phước Long, Trưởng Ban chỉ đạo đề án thị trấn, cho biết: “Phát huy những kết quả đạt được, thị trấn sẽ chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền; tranh thủ mọi nguồn lực tiếp tục đầu tư, chỉnh trang diện mạo đô thị, xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn để xứng đáng là đơn vị trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội của huyện. Đặc biệt là tập trung phát triển kinh tế để không ngừng nâng cao thu nhập, cải thiện chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của người dân”.
Bên cạnh đó, địa phương quyết tâm phòng, chống có hiệu quả các loại tội phạm nhằm giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy Đảng, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trên tất cả các lĩnh vực, quyết tâm xây dựng thị trấn Phước Long ngày thêm văn minh và giàu đẹp.
Ghi nhận những nỗ lực của cấp ủy, chính quyền và nhân dân thị trấn Phước Long, ông Vương Phương Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: “Việc xây dựng thị trấn đạt chuẩn VMĐT đã khó nhưng muốn duy trì được danh hiệu cũng không kém phần khó khăn. Do đó, thị trấn không nên thỏa mãn với kết quả đạt được mà phải tiếp tục xây dựng giải pháp giữ vững danh hiệu, nâng chất các tiêu chí lên mức cao hơn, nhất là lồng ghép nội dung phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, đô thị văn minh” gắn với xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu; ra sức xây dựng cảnh quan môi trường nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp, góp phần cùng Đảng bộ huyện Phước Long phấn đấu đến năm 2020 trở thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu”.
HỮU THỌ

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.