Huyện Hòa Bình: Thành tích ấn tượng sau 10 năm thực hiện “Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2020”

Thứ Tư, 24/04/2019 | 16:07

Sau 10 năm thực hiện Quyết định số 581/QĐ-TTg ngày 6/5/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2020” và Chỉ thị số 79/ CT-BVHTTDL ngày 22/5/2009 của Bộ VH-TT&DL về việc tổ chức triển khai thực hiện “Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2020”, huyện Hòa Bình đã đạt được những thành tích khá ấn tượng. Từ đó, tình làng nghĩa xóm được vun đắp, người dân đều sống theo phương châm “Mỗi người vì mọi người, mọi người vì mỗi người”…

Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện Hòa Bình tặng giấy khen cho tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp vào quá trình xây dựng Vĩnh Bình đạt chuẩn xã văn hóa. Ảnh: C.K

Theo Ban chỉ đạo huyện Hòa Bình, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn huyện có bước phát triển mới, tạo sự gắn kết giữa phát triển văn hóa với phát triển kinh tế, giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội ở địa phương. Việc thực hiện nếp sống văn minh, nâng cao chất lượng gia đình văn hóa, ấp văn hóa, cơ quan, đơn vị văn hóa đã được triển khai khá đồng bộ và mang lại nhiều kết quả. Đến thời điểm này, trên địa bàn huyện đã có 3 xã được công nhận đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới; 107 cơ quan, đơn vị, 70/70 ấp đạt danh hiệu văn hóa và 25.065 hộ được công nhận đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa, chiếm tỷ lệ  99,4% so với tổng số hộ dân trong toàn huyện.

Ông Nguyễn Văn Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, cho biết: “Có thể nói, thông qua phong trào đã nâng cao ý thức của người dân trong việc xây dựng nếp sống văn minh, sinh hoạt hàng ngày, như việc giữ gìn nhà cửa gọn gàng, vệ sinh nơi công cộng, không để tình trạng ô nhiễm gây ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt người dân. Những gia đình có điều kiện thì làm hàng rào, trồng thêm cây xanh, hoa kiểng, tạo cảnh quan môi trường thôn xóm ngày thêm sạch đẹp. Điểm nhấn của phong trào này là người dân đã tự xây dựng cho mình một nền nếp, lối sống có văn hóa giữa người với người, nêu cao tinh thần trách nhiệm của cá nhân đối với bản thân, gia đình và xã hội. Từ đó, tình làng nghĩa xóm được vun đắp, người dân đều sống theo phương châm “Mỗi người vì mọi người, mọi người vì mỗi người”.

Bên cạnh đó, công tác đầu tư xây dựng thiết chế văn hóa và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các thiết chế văn hóa cũng được đẩy mạnh. Huyện đã đầu tư xây dựng 2/7 trung tâm văn hóa - thể thao xã, 70/70 nhà văn hóa ấp đảm bảo phục vụ các hoạt động vui chơi, giải trí của người dân với tổng kinh phí hơn 22 tỷ đồng; quan tâm đầu tư mua trang thiết bị âm thanh cho nhà văn hóa các ấp với tổng kinh phí trên 300 triệu đồng. Các thiết chế văn hóa được xây dựng mới đã và đang phát huy tác dụng và hiệu quả của cơ sở vật chất vào quá trình xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Hội trường, phòng đọc sách, phòng máy vi tính, trạm truyền thanh, sân thể dục - thể thao… đều được phát huy hết công năng. Nhà Văn hóa ấp được bố trí là nơi sinh hoạt của Ban nhân dân ấp; tổ chức sinh hoạt đảng viên nơi cư trú, sinh hoạt các câu lạc bộ (CLB) Đờn ca tài tử, CLB Gia đình phát triển bền vững; tổ chức hòa giải, tuyên truyền pháp luật, họp bình xét danh hiệu gia đình văn hóa…

Phát huy những kết quả trên, huyện đã đề ra những giải pháp xây dựng chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030, tập trung vào một số giải pháp cụ thể như: tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; tiếp tục quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện “Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2020”, tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của hệ thống chính trị và toàn xã hội về vị trí, vai trò của sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam; đẩy mạnh xã hội hóa nhằm huy động các nguồn lực đầu tư cho phát triển văn hóa và phát triển con người; tăng cường các nguồn lực cho lĩnh vực văn hóa; bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa; quan tâm đầu tư các thiết chế văn hóa cho nhân dân, duy trì hoạt động hiệu quả của các CLB văn hóa, thể dục - thể thao; tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao thiết thực, thu hút đông đảo người dân tham gia.

Hồng Nhung

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.