​Mua BHYT cho người nhiễm HIV: Chủ trương mang tính nhân văn sâu sắc

Thứ Sáu, 01/01/2021 | 16:38

Bạc Liêu đã xúc tiến từ rất sớm việc hỗ trợ người nhiễm HIV mua bảo hiểm y tế (BHYT), từ đó, giúp nhiều người nhiễm HIV có điều kiện tiếp cận thuốc ARV để kéo dài sự sống.

Theo số liệu của Sở Y tế, Bạc Liêu hiện có 1.361 người nhiễm HIV còn sống. Tuy nhiên, nhiều người trong số này đã đi khỏi địa phương, không tới cơ sở y tế để nhận thuốc điều trị. Hiện tại, có 1.189 người đang điều trị ở các cơ sở y tế bằng nguồn BHYT mà không còn nguồn tài trợ của nước ngoài. Riêng 18 người đang ở trong các trại tạm giữ, tạm giam thì được sử dụng thuốc ARV từ nguồn tài trợ của Chính phủ.

Thực hiện Quyết định 2188, ngày 15/11/2006 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc thanh toán thuốc kháng vi-rút HIV được mua sắm tập trung cấp quốc gia sử dụng nguồn quỹ khám, chữa bệnh BHYT và hỗ trợ người sử dụng thuốc kháng vi-rút HIV, các cơ sở y tế chia ra làm 3 dạng đối tượng. Thứ nhất, những người ở gia đình có khả năng mua BHYT thì vận động họ mua. Thứ hai, đối với người thuộc hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách, người lao động, công nhân viên chức thì đã có các chế độ mua BHYT. Còn lại hộ có hoàn cảnh khó khăn mà chưa có chế độ hỗ trợ thì UBND tỉnh cung cấp kinh phí theo kế hoạch năm để hỗ trợ họ mua BHYT. Cụ thể, năm 2020, UBND tỉnh đã chỉ 193 triệu đồng mua BHYT cho nhóm đối tượng này, tương ứng 215 thẻ BHYT. Từ đó đã nâng tỷ lệ bao phủ BHYT cho người nhiễm HIV lên trên 98% theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Còn số ít trường hợp do không có giấy tờ tùy thân nên UBND tỉnh không hỗ trợ. Về hình thức mua BHYT, các cơ sở điều trị HIV/AIDS sẽ làm các thủ tục gửi về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh để tổng hợp chuyển qua Bảo hiểm xã hội tỉnh mua và cấp cho bệnh nhân.        

Theo bác sĩ Trần Hoài Đảo - Phó Giám đốc Sở Y tế, đây là chủ trương đầy tính nhân văn của Chính phủ, được UBND tỉnh triển khai thực hiện nghiêm túc từ khi nước ngoài cắt nguồn tài trợ. Do trữ lượng vi-rút bị khống chế ở mức thấp nên người uống thuốc ARV vẫn duy trì cuộc sống bình thường, có thể lao động và sống có ích cho xã hội như bao người khác. Tiền thuốc điều trị cho mỗi bệnh nhân HIV thấp nhất là 5 triệu đồng và cao nhất là trên 20 triệu đồng/năm, tùy vào phác đồ điều trị cho người bệnh nhẹ, hoặc bệnh nặng và các bệnh lý khác đi kèm.

Bác sĩ Trần Hoài Đảo cho biết thêm, năm 2021, UBND tỉnh tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ này, việc cấp kinh phí mua BHYT sẽ được đáp ứng tùy vào nhu cầu thực tế cũng như số lượng người bệnh.   

HỮU DUYÊN

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.