Trẻ em nghiện công nghệ số - nhiều hệ lụy

Thứ Tư, 06/06/2018 | 16:08

Các thiết bị công nghệ ngày càng trở nên phổ biến đã đem lại nhiều tiện ích cho người dùng. Tuy nhiên, việc phụ huynh không kiểm soát được sự tiếp xúc quá sớm, quá thường xuyên của trẻ em với công nghệ số… đã mang lại nhiều hệ lụy.

Mới hơn 2 tuổi, nói chuyện còn chưa thông thạo, nhưng mỗi khi mẹ đi làm về là bé B.N (phường Nhà Mát, TP. Bạc Liêu) lại “chiếm dụng” điện thoại của mẹ cho đến khi ngủ. Bất kể ai gọi điện thoại cho mẹ, bé đều bấm từ chối để tiếp tục chơi game. Liên lạc cho mẹ bé không được, nhiều người rất bực mình. Điều đáng nói là mẹ bé đã bỏ ngoài tai lời cảnh báo, lạm dụng điện thoại có thể dẫn tới rối loạn ngôn ngữ, mất tập trung và thậm chí làm con chậm phát triển, giảm thị lực...

Đó là chưa kể mỗi khi các bậc phụ huynh đưa trẻ cùng đến các cuộc hội ngộ bạn bè, thì y như rằng, mỗi trẻ một góc, một chiếc điện thoại, máy tính bảng, không có một sự giao tiếp nào cùng nhau. Đối với trẻ lớn hơn, được sử dụng máy tính, ipad thường xuyên hơn, tự do hơn. Ban đầu là phụ trợ cho việc học tập, về sau “chat” trên mạng xã hội, chơi game trực tuyến… dần dà kéo theo nhiều hệ lụy. Như các trường hợp trẻ quen bạn khác giới rồi yêu đương trong thế giới ảo, trẻ nghiện game online dẫn đến suy sụp sức khỏe, bỏ bê học hành, trẻ bị cuốn theo các trào lưu, các suy nghĩ, thói quen không tốt trên mạng xã hội…

Thời gian qua đã xuất hiện không ít hệ lụy nghiêm trọng từ việc học sinh, thanh thiếu niên nghiện công nghệ số. Từ việc trộm tiền để tiếp tục chơi game online đến việc phát sinh mâu thuẫn, ẩu đả với bạn; hay việc học sinh nữ bị dụ dỗ, lạm dụng thông qua việc sử dụng mạng Internet. Thậm chí, còn có trường hợp thanh thiếu niên sẵn sàng sát hại những người thân quen để có tiền chơi game.

Thầy Trịnh Văn Trượng, Hiệu trưởng Trường THCS Võ Thị Sáu (TP. Bạc Liêu) cho rằng, nhiều bậc cha mẹ biết rõ các tác hại của việc cho con xem tivi và các thiết bị công nghệ số. Nhưng muốn con ngoan ngoãn ngồi yên, phụ huynh chìu theo ý trẻ dẫn đến việc nghiện các thiết bị này. Điều đó ảnh hưởng xấu đến kết quả học tập, tâm lý, sức khỏe của trẻ. Tránh những hậu quả đáng tiếc xảy ra, nhà trường quán triệt đến giáo viên chủ nhiệm, tổng phụ trách tuyên truyền cho học sinh thấy được mặt trái của việc lạm dụng công nghệ số. Yêu cầu phụ huynh quản lý chặt học sinh ở nhà, việc sử dụng các thiết bị công nghệ, giờ giấc và những thay đổi của trẻ. Đồng thời, tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao thu hút học sinh tham gia vận động cơ thể, giảm thời gian tiếp xúc với thiết bị công nghệ.

Đối với trẻ nhỏ, cần có những hoạt động, trò chơi phù hợp với lứa tuổi, tránh để trẻ làm quen và phụ thuộc vào các thiết bị công nghệ…

Đ.H

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.