Sân chơi đầy ý nghĩa cho người khuyết tật

Thứ Tư, 06/12/2017 | 16:27

Hội thi tìm hiểu chính sách, pháp luật về người khuyết tật (NKT) tỉnh Bạc Liêu (gọi tắt là Hội thi) lần thứ III - năm 2017 đã để lại ấn tượng sâu sắc cho nhiều người. Không chỉ được cung cấp nhiều kiến thức hữu ích liên quan để bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho mình, NKT còn được tham gia văn nghệ, được trải lòng, cùng mọi người phấn đấu vươn lên trong cuộc sống…

 Ban tổ chức Hội thi chụp ảnh lưu niệm với các đội đoạt giải. Ảnh: T.Đ

Kỷ niệm Ngày quốc tế Người khuyết tật (3/12) năm nay, khắp nơi trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu đã diễn ra nhiều hoạt động thăm hỏi, động viên, hỗ trợ vật chất cho NKT khó khăn từ phía các cấp, các ngành. Những lời sẻ chia, quà tặng hay những chiếc xe lăn, xe lắc, hỗ trợ cất nhà tình thương… do tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm mang đến đã góp phần sưởi ấm những cơ thể khiếm khuyết.

Ở tỉnh Bạc Liêu, không dừng lại ở những hoạt động như vậy, mà còn có một hội thi đã trở thành định kỳ, là điểm hẹn lý thú của NKT. Ở nơi đó, NKT không chỉ có cơ hội tìm hiểu chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước dành nhiều ưu ái cho mình, mà còn tham gia văn nghệ, đóng tiểu phẩm... Trước một sân chơi lớn, họ có điều kiện để cất cao giọng hát ca ngợi Đảng, Bác Hồ, ca ngợi quê hương, đất nước, ca ngợi ý chí vươn lên cũng như gửi gắm tâm tư, nguyện vọng của chính mình. Đặc biệt, ở phần thi trả lời câu hỏi, Hội thi đã cung cấp cho NKT nhiều kiến thức hữu ích liên quan đến Luật NKT để họ có thể tự bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho mình; với nhiều chính sách nhân đạo, nhân văn của Đảng, Nhà nước đã giúp NKT vươn lên hòa nhập cuộc sống cộng đồng…

Theo đánh giá của Ban giám khảo: “Qua hội thi cho thấy dù cơ thể khiếm khuyết nhưng bù lại, những thành viên đặc biệt ấy có một năng khiếu trời cho, một giọng hát thiên phú, một tâm hồn cao đẹp. Sự cần cù tìm hiểu, học tập và trả lời câu hỏi của các đội đã vượt xa so với kỳ vọng của Ban tổ chức”.      

Ông Nguyễn Hùng Thái, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH, Trưởng Ban tổ chức hội thi, cho rằng, có được sân chơi bổ ích này là nhờ sự quan tâm đặc biệt của UBND tỉnh. Hơn 5 năm qua, thực hiện Luật NKT, Sở LĐ-TB&XH đã tích cực xây dựng kế hoạch thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước về chăm lo, trợ giúp NKT. Trong đó, tỉnh Bạc Liêu đặc biệt quan tâm đến việc bảo đảm và phát triển các quyền con người, quyền công dân của NKT…

Theo Sở LĐ-TB&XH, qua công tác tuyên truyền, tổ chức các hoạt động vì NKT đã nâng cao từng bước nhận thức và hành động, tạo ra nhiều cơ hội cho NKT được hưởng các quyền cơ bản của mình. Trên địa bàn tỉnh, nhiều chính sách xã hội đã được triển khai thực hiện, như: trợ cấp xã hội hàng tháng, chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng, chỉnh hình, dạy nghề, tạo việc làm, hỗ trợ xe lăn, xe lắc… cho NKT. Những việc làm này đã góp phần nâng cao từng bước về vật chất và tinh thần cho NKT, tạo điều kiện cho họ tự tin hòa nhập với cộng đồng. 

Tấn Đạt

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.