Huyện Hòa Bình: Nhiều giải pháp đảm bảo an toàn cho học sinh khi tham gia giao thông

Thứ Hai, 14/08/2017 | 16:29

Chuẩn bị cho năm học mới, công tác đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) đường bộ, các bến đò ngang phục vụ đưa rước học sinh đã được huyện Hòa Bình quan tâm hơn.

Theo thống kê sơ bộ, 4 bến đò ngang nằm trên “Tuyến sông văn hóa, an toàn” Bạc Liêu - Cà Mau đi ngang qua huyện Hòa Bình, mỗi ngày đưa rước hàng trăm lượt học sinh đi học. Ngay từ cuối tháng 7, đầu tháng 8/2017 - thời điểm vào mùa mưa bão - do đó, công tác tuần tra, kiểm soát, nhắc nhở, tuyên truyền đến các chủ đò ngang được lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) - Công an huyện Hòa Bình tiến hành thường xuyên. Qua kiểm tra, lực lượng CSGT đã tặng 12 chiếc áo phao cho chủ nhân 2 bến đò ngang nhằm phục vụ hành khách sang sông. Để phấn đấu giảm thiểu tai nạn giao thông đến mức thấp nhất, Ban ATGT huyện đã duy trì và phát huy hiệu quả các mô hình: “Văn hóa giao thông với bình yên sông nước”, “Bến đò ngang văn hóa, an toàn”, “Tuyến sông văn hóa, an toàn” và chương trình phối hợp vận động toàn dân tham gia bảo đảm trật tự ATGT. Trung tá Phạm Văn Dững - Đội trưởng Đội CSGT khẳng định, ở các bến đò có nhiều học sinh qua lại đều đảm bảo đầy đủ thủ tục cấp phép, thiết bị an toàn.

Không dừng lại ở bến đò ngang, bến thủy nội địa, chuẩn bị vào năm học mới, Công an huyện Hòa Bình còn phối hợp với Đài Truyền thanh huyện và Trạm Truyền thanh các xã, thị trấn tăng cường thời lượng phát sóng tuyên truyền các nghị định, nghị quyết của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ đến từng cụm dân cư, xóm ấp.

Song song đó, các lực lượng còn tiến hành hàng chục lượt tuyên truyền bằng loa lưu động đến các xã, thị trấn trên toàn huyện, cấp phát gần 6.000 tờ rơi đến tận các hộ gia đình. Ngoài ra, tại các điểm trường THCS và THPT đóng trên địa bàn, lực lượng CSGT còn tổ chức nhiều lượt tuyên truyền bằng máy chiếu điểm qua một số hình ảnh về tai nạn giao thông chết người xảy ra trên địa bàn huyện nhằm mục đích cảnh báo. Đồng thời, học sinh còn được giới thiệu các quy tắc tham gia giao thông, quy định về độ tuổi điều khiển xe máy, cách chọn mũ bảo hiểm chất lượng, những điều cần tránh khi tham gia giao thông đường bộ…

Bên cạnh các hoạt động tuyên truyền, lực lượng chức năng còn tăng cường tuần tra, kiểm soát, kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi là nguyên nhân trực tiếp gây ra tai nạn giao thông như: vi phạm nồng độ cồn, vi phạm tốc độ, đi không đúng làn đường, phần đường, chở quá tải, quá số người quy định, chạy xe dàn hàng ngang, không đội mũ bảo hiểm, điều khiển phương tiện không có giấy phép lái xe, không có bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn theo quy định về lĩnh vực đường thủy nội địa; phương tiện không đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng an toàn kỹ thuật… Đồng thời, lực lượng CSGT còn phối hợp với các xã, thị trấn giải tỏa những trường hợp vi phạm hành lang ATGT đường bộ, đường thủy, mua bán lấn chiếm lòng đường, trên cầu.      

Trung tá Trần Công Luận - Phó trưởng Công an huyện Hòa Bình cho biết, nét mới của huyện Hòa Bình trong công tác tuyên truyền là Ban ATGT huyện đã in tờ rơi đăng tải nhiều hình ảnh vi phạm quy định về ATGT đường bộ, đường thủy xảy ra trên địa bàn huyện. Từ hình ảnh sống động ấn tượng trên máy chiếu đến trên tờ rơi đi kèm thông tin thiết thực, gần gũi, dễ hiểu, dễ nhớ đã mang lại hiệu quả tích cực cho Hòa Bình sau những đợt cao điểm tuyên truyền.     

Hữu Duyên

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.