Đến cuối tháng 12/2019 phải giải phóng xong mặt bằng Khu B2 Công tử Bạc Liêu

Thứ Tư, 18/12/2019 | 16:54

Chủ tịch UBND tỉnh - Dương Thành Trung đã đồng ý đầu tư nhanh hạ tầng kỹ thuật ở Khu dân cư góc đường Võ Thị Sáu - Hai Bà Trưng (phường 3, TP. Bạc Liêu) để bố trí tái định cư cho các hộ di dời từ khu B2 Công tử Bạc Liêu ngay trong tháng 12/2019.

Chủ tịch UBND TP. Bạc Liêu - Huỳnh Quốc Ca đề xuất với lãnh đạo tỉnh giải pháp giải phóng mặt bằng khu B2 Công tử Bạc Liêu.

MỌI THỨ PHẢI XONG TRONG THÁNG 12

Báo cáo của UBND TP. Bạc Liêu tại cuộc họp mới đây do Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì, toàn khu Công tử Bạc Liêu (phường 3) hiện còn 18 hộ chưa bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư dự án mới. Ở khu B1 chỉ còn hộ bà Nguyễn Thị Với. Còn 17 hộ khác ở khu B2. Cả 17 hộ này đều đủ điều kiện bồi thường nhà ở, đất ở và bố trí tái định cư ở Khu dân cư góc đường Võ Thị Sáu - Hai Bà Trưng; trong đó có 12 hộ UBND TP. Bạc Liêu đã ban hành quyết định cưỡng chế thu hồi đất.      

Sự chậm trễ này có cả nguyên nhân chủ quan và khách quan. Ông Huỳnh Quốc Ca - Chủ tịch UBND TP. Bạc Liêu thừa nhận, đôi lúc các ngành chức năng thành phố có phần lơ là, thiếu quyết liệt trong việc đưa ra các giải pháp giải phóng mặt bằng (GPMB) ở khu vực này. Tuy nhiên, sự chậm trễ khác là do tỉnh cố gắng đáp ứng nguyện vọng của người dân xin được bố trí tái định cư ở khu vực góc đường Võ Thị Sáu - Hai Bà Trưng nên phát sinh công việc GPMB và các thủ tục cần thiết. Trong khi trước đó, phương án bố trí tái định cư ở Khu dân cư Tràng An đã được cơ quan chức năng chuẩn bị sẵn sàng. Do đó, sự chậm trễ trên không phải do thiếu sự quan tâm của tỉnh.

Sau khi lắng nghe lãnh đạo các ngành chức năng cấp tỉnh và UBND TP. Bạc Liêu đóng góp giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc (kể cả phương án tổ chức cưỡng chế thu hồi đất khi cần thiết), ông Dương Thành Trung - Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các ngành cấp tỉnh có liên quan hỗ trợ tối đa UBND TP. Bạc Liêu giải phóng nhanh mặt bằng ở khu vực góc đường Võ Thị Sáu - Hai Bà Trưng để kịp thời gian bố trí tái định cư cho 17 hộ ở khu B2 Công tử Bạc Liêu. Sự chậm trễ này đang gây ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ triển khai dự án của nhà đầu tư. Theo Chủ tịch UBND tỉnh, xét về yếu tố độc đáo, điểm nhấn để thu hút khách du lịch chỉ có dự án Khu bảo tồn kiến trúc và dịch vụ du lịch Công tử Bạc Liêu mới tạo ra sự khác biệt so với các địa phương khác trong cả nước. 

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh đã đồng ý chủ trương giao Trung tâm Phát triển Quỹ nhà và đất tỉnh phối hợp với UBND TP. Bạc Liêu xúc tiến nhanh quy hoạch chi tiết, đầu tư hạ tầng kỹ thuật (nâng mặt bằng, hệ thống điện, nước, đường nội bộ…) ở Khu dân cư góc đường Võ Thị Sáu - Hai Bà Trưng. Từ cơ sở đó, cần công bố ngay giá nền và tổ chức bốc thăm cho 17 hộ khu B2 Công tử Bạc Liêu nhanh chóng di dời về nơi ở mới.                    

Chủ tịch UBND tỉnh giao thời hạn từ nay đến cuối tháng 12/2019 (còn chưa đầy 2 tuần) phải giải phóng xong mặt bằng ở khu B2 Công tử Bạc Liêu để sau Tết Nguyên đán Canh Tý nhà đầu tư tổ chức lễ khởi công.

Khu tái định cư góc đường Võ Thị Sáu - Hai Bà Trưng (phường 3, TP. Bạc Liêu) đến ngày 18/12/2019 vẫn chưa chuyển động về hạ tầng kỹ thuật. Ảnh: T.Đ

VẬN ĐỘNG DÂN XÂY NHÀ THEO QUY HOẠCH KIẾN TRÚC

Chủ tịch UBND tỉnh - Dương Thành Trung và các ngành chức năng đều đánh giá, khu góc đường Võ Thị Sáu - Hai Bà Trưng là khu đất đẹp, có vị trí đắc địa xét về góc độ mỹ quan đô thị và lợi thế về kinh doanh thương mại. Đối diện khu dân cư, khi dự án Khu bảo tồn kiến trúc và dịch vụ du lịch Công tử Bạc Liêu được xây dựng hoàn thành sẽ trở thành một trung tâm du lịch tráng lệ. Do đó, việc xây nhà ở khu dân cư này cần đảm bảo yếu tố thẩm mỹ, tuân thủ quy hoạch kiến trúc đô thị của TP. Bạc Liêu. Và nếu xuất hiện sự khập khiễng, cách biệt quá lớn về kiến trúc ở hai bên đường sẽ dẫn đến phá vỡ mỹ quan đô thị, quy hoạch kiến trúc ở một vị trí đắc địa của thành phố.

Ông Huỳnh Quốc Ca - Chủ tịch UBND TP. Bạc Liêu cho biết, kết quả đối thoại vào ngày 3/12/2019, các hộ ở khu B2 Công tử Bạc Liêu có đơn tập thể gửi UBND thành phố kiến nghị: “Theo phương án đề xuất của UBND thành phố xây dựng nhà thô theo quy hoạch đồng bộ để giao cho các hộ dân tái định cư tại góc đường Võ Thị Sáu - Hai Bà Trưng thì sẽ mất rất nhiều thời gian xây dựng và thương lượng về giá. Trong khi đó, UBND thành phố yêu cầu dân phải giao nhà ngay để thực hiện dự án ở khu B2 gây tâm lý hoang mang và bất ổn trong cuộc sống. Mặt khác, điều kiện tài chính của mỗi hộ khác nhau nên chúng tôi đề nghị được nhận nền tái định cư để mỗi hộ tự xây dựng theo quy hoạch chung của thành phố…”.

Từ thực tế đó, nhằm tạo điều kiện tối đa cho các hộ ở khu B2 Công tử Bạc Liêu, Chủ tịch UBND tỉnh - Dương Thành Trung đã đồng ý cho các hộ sau khi bốc thăm vị trí nền ở nơi tái định cư được phép tự đầu tư xây nhà. Nhưng lãnh đạo tỉnh giao UBND TP. Bạc Liêu phải vận động người dân cố gắng xây nhà theo đúng quy hoạch kiến trúc của thành phố dành cho khu vực nêu trên nhằm góp phần tạo nên một đô thị văn minh, hiện đại trong tương lai.

Riêng hộ bà Nguyễn Thị Với ở khu B1, do gia đình chính sách có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bệnh nặng nên tỉnh sẽ vận dụng chính sách hỗ trợ khác theo quy định pháp luật để bà di chuyển sang nơi ở mới.          

TẤN ĐẠT

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.