Tin tức

​Ngày Quốc tổ Việt Nam toàn cầu năm 2020 sẽ được tổ chức online

Thứ Sáu, 27/03/2020 | 17:51

* Nhiều điểm du lịch, cơ sở kinh doanh dịch vụ tạm dừng hoạt động

* Không tổ chức họp mặt Tết cổ truyền Chôl-chnăm-thmây năm 2020

Năm 2020, Ngày Quốc tổ Việt Nam toàn cầu sẽ được chuyển sang tổ chức trên không gian mạng với tên gọi “Ngày Quốc tổ Việt Nam toàn cầu online” nhằm hạn chế tình trạng tập trung đông người để phòng chống dịch COVID-19.

Nội dung Ngày Quốc tổ Việt Nam toàn cầu online gồm 2 phần. Phần 1 là cuộc thi viết status (trạng thái), quay video clip thể hiện cảm nghĩ, cảm xúc, tình cảm với quê hương, đất nước, tổ tiên, dân tộc; sự tự tôn, tự hào dân tộc; kết nối Việt Nam với bạn bè quốc tế; những câu chuyện cảm động về tình người xa xứ; những bà con kiều bào, bạn bè quốc tế giúp đỡ nhau trong hoạn nạn, đại dịch. Phần 2 kêu gọi toàn thể người dân trong nước và kiều bào khắp nơi trên thế giới đồng loạt thay đổi hình ảnh avatar (ảnh đại diện) trên Facebook cá nhân, fanpage tập thể bằng logo Ngày Quốc tổ Việt Nam toàn cầu vào đúng ngày Giỗ tổ Hùng Vương 10/3 âm lịch (tức là 2/4/2020).

* Từ sáng 27/3/2020, một số điểm du lịch trên địa bàn TP. Bạc Liêu như: Khu lưu niệm nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam bộ và nhạc sĩ Cao Văn Lầu, Khu nhà Công tử Bạc Liêu… đã dừng hoạt động đón tiếp, phục vụ du khách.

Thực hiện Công văn 1223 của UBND tỉnh về đề nghị tạm dừng hoạt động một số dịch vụ văn hóa, giải trí trên địa bàn tỉnh để phòng chống dịch COVID-19, từ 7 giờ sáng ngày 26/3, nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ giải trí như karaoke, hát với nhau, trò chơi điện tử và các điểm kinh doanh ẩm thực trên địa bàn tỉnh đã dán thông báo tạm dừng hoạt động.

Một điểm kinh doanh ẩm thực (phường 2, TP. Bạc Liêu) thông báo tạm ngưng phục vụ để bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Ảnh: H.T

* Ban Dân tộc và Tôn giáo tỉnh vừa ban hành Thông báo số 04 về việc nhận tiền hỗ trợ nhân Tết cổ truyền Chôl-chnăm-thmây năm 2020 của đồng bào Khmer.

Do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp nên UBND tỉnh không tổ chức họp mặt hòa thượng, thượng tọa, đại đức trụ trì, các vị achar, Ban quản trị các chùa, công chức, viên chức, người lao động và lực lượng vũ trang là người dân tộc Khmer như thông lệ hằng năm. Tuy nhiên, UBND tỉnh vẫn giải quyết kinh phí hỗ trợ tết theo quy định, giao Ban Dân tộc và Tôn giáo tỉnh thực hiện. 

Thời gian nhận tiền hỗ trợ từ ngày 30/3 - 4/4/2020 tại trụ sở Ban Dân tộc và Tôn giáo tỉnh.

Nhóm PV

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.