Tin tức

Trường chính trị Châu Văn Đặng: Hội thảo nâng cao chất lượng giảng dạy lý luận chính trị

Thứ Sáu, 17/11/2017 | 18:28

(BL-LA) Sáng 17/11/2017, Trường chính trị Châu Văn Đặng tổ chức hội thảo khoa học nâng cao chất lượng giảng dạy lý luận chính trị cho đội ngũ giảng viên, báo cáo viên giảng dạy lý luận chính trị giai đoạn 2017 - 2020. Hơn 30 đại biểu là cán bộ, lãnh đạo, giảng viên của trường tham dự.

Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung nghiên cứu, thảo luận, trao đổi nhiều vấn đề về nâng cao chất lượng giảng dạy lý luận chính trị thông qua các bài tham luận như: Ứng dụng công nghệ thông tin kết hợp với phương pháp dạy học tích cực trong giảng dạy lý luận chính trị; Một số giải pháp nâng cao chất lượng giảng dạy học phần nhà nước - pháp luật, quản lý hành chính; Nâng cao chất lượng, hiệu quả các buổi thảo luận trong hoạt động giảng dạy lý luận chính trị; Nghiên cứu khoa học - nhiệm vụ của giảng viên lý luận chính trị góp phần nâng cao chất lượng bài giảng; Quản lý học viên theo sơ đồ vị trí ngồi góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy lý luận chính trị; Giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của phòng tổ chức - hành chính - quản trị…

* Trước đó, Trường Chính trị Châu Văn Đặng tổ chức hội thi văn nghệ kỷ niệm 20 năm thành lập trường (1997 - 2017) và 35 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2017). Tham gia hội thi có 32 thí sinh là học viên đang học tập tại trường. Các tiết mục dự thi gồm 2 thể loại tân nhạc và cổ nhạc, nội dung ca ngợi Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh, quê hương, đất nước, tình cảm đối với thầy cô…

Ban tổ chức đã trao 18 giải cho các thí sinh có phần thi xuất sắc. Ở thể loại cổ nhạc, thí sinh Trần Chí Hòa đoạt giải Nhất với bài tân cổ “Ký ức hoa đào”; thí sinh Lưu Thị Ánh Hồng được trao giải Nhất ở thể loại tân nhạc với ca khúc “Đất nước lời ru”.

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.