Tin tức

Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” tại huyện Hòa Bình

Thứ Sáu, 16/11/2018 | 08:14

(BL-NQ) Chiều 15/11/2018, UBND tỉnh khai mạc Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” tại huyện Hòa Bình (ảnh).

Phát biểu khai mạc triển lãm, bà Lâm Thị Sang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhấn mạnh biển, đảo thiêng liêng là một phần máu thịt không thể tách rời của Tổ quốc Việt Nam. Đảng và Nhà nước ta luôn khẳng định quan điểm, lập trường nhất quán về quyền chủ quyền đối với 2 quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và các quyền của Việt Nam trên các vùng biển, thềm lục địa phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982.

Triển lãm trưng bày hơn 100 bộ tư liệu, bản đồ, hiện vật do Bộ TT&TT trao tặng cho Bạc Liêu năm 2016. Tất cả đều khẳng định chủ quyền không tranh cãi của Việt Nam đối với 2 quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa. Trong đó đáng chú ý là 4 tập bản đồ và 30 bản đồ do Nhà nước Trung Quốc xuất bản và phát hành cho thấy giới hạn lãnh thổ vùng cực Nam của nước này chỉ đến đảo Hải Nam.

Ngoài ra, còn có rất nhiều tư liệu quý, chứng cứ lịch sử do các nước phương Tây, chính quyền thực dân Pháp ở bán đảo Đông Dương, các triều đình phong kiến Việt Nam biên soạn từ thế kỷ XVII đến thế kỷ XX đều khẳng định quá trình xác lập và thực thi chủ quyền của Việt Nam đối với 2 quần đảo trên.

Đây là sự kiện có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc tuyên truyền, là cơ hội quý báu để các tầng lớp nhân dân, cán bộ, chiến sĩ, thanh thiếu niên trong huyện Hòa Bình nói riêng, trên địa bàn tỉnh nói chung có điều kiện được trực tiếp đến tham quan, tìm hiểu các nguồn tư liệu, chứng cứ nhằm bác bỏ những luận điệu xuyên tạc lịch sử, những yêu cầu phi lý của Trung Quốc đối với 2 quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam. Đồng thời qua triển lãm giúp chúng ta hiểu rõ hơn về chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước về vấn đề bảo vệ quyền chủ quyền biển, đảo của Việt Nam.

Về phía địa phương, ông Nguyễn Văn Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện Hòa Bình, đề nghị các cơ quan, đơn vị trong huyện tuyên truyền, vận động, hướng dẫn và tạo mọi điều kiện cho cán bộ, đảng viên và nhân dân đến tham quan trong dịp này. Đồng thời, UBND huyện yêu cầu Công an huyện và các đơn vị có liên quan tăng cường các biện pháp bảo vệ an ninh trật tự, đặc biệt là bảo vệ tài liệu an toàn, bởi đây là những tài liệu quan trọng, tài sản đặc biệt của quốc gia.

Triển lãm diễn ra trong 3 ngày, từ 15 - 17/11/2018.

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.