Tin tức

Tổng kết 20 năm thi hành Pháp lệnh Bộ đội Biên phòng

Thứ Năm, 16/08/2018 | 15:30

(BL-TĐ) Chiều 16/8/2018, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh, UBND tỉnh mở hội nghị tổng kết 20 năm thi hành Pháp lệnh Bộ đội Biên phòng (1997 - 2017).

Qua 20 năm thực hiện Pháp lệnh, BĐBP tỉnh luôn phát huy tốt vai trò lực lượng nòng cốt, chuyên trách, phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ cùng các đơn vị, lực lượng địa phương; tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng, các hoạt động bảo vệ biên giới, tuần tra kiểm soát chặt chẽ vùng biển, địa bàn được phân công phụ trách. Kịp thời phát hiện, đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả với các hoạt động của kẻ địch, đối tượng, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội địa bàn biên giới. Từ đó khẳng định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của BĐBP được cụ thể hóa trong Pháp lệnh là phù hợp.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: T.Đ

Thực hiện Pháp lệnh này, từ năm 1997 đến nay, quần chúng nhân dân đã cung cấp cho BĐBP và các ngành chức năng 4.361 nguồn tin, trong đó có hơn 2.500 nguồn tin có giá trị phục vụ công tác đấu tranh, bảo vệ chủ quyền vùng biển. Xây dựng 81 tổ, đội (gồm 466 tàu và 3.284 lao động hoạt động sản xuất, kinh doanh thường xuyên trên biển), góp phần bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Tuyên truyền thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân được 945 cuộc cho 360.000 người tham gia. Gần 700 tập thể, 21.200 hộ trên địa bàn các xã, phường, thị trấn biên giới ký cam kết thực hiện phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.

BĐBP tỉnh cũng đã vận động xây tặng cán bộ, chiến sĩ 56 căn nhà theo chương trình Mái ấm chiến sĩ nơi biên giới, 25 căn nhà đồng đội, 67 căn nhà đại đoàn kết; nhận phụng dưỡng suốt đời 16 Mẹ Việt Nam anh hùng; đỡ đầu 144 hộ nghèo, 32 em học sinh nghèo theo chương trình Nâng bước em tới trường; mở 37 lớp xóa mù chữ với 324 em học sinh; khám, cấp thuốc miễn phí cho hơn 6.500 lượt người dân nghèo và gia đình chính sách. 

Từ những việc làm thiết thực trên, BĐBP tỉnh đã xây dựng và củng cố mối quan hệ mật thiết với chính quyền và nhân dân địa phương, phát huy sức mạnh tổng hợp trong thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới vùng biển, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần cho sự ổn định và phát triển chung của tỉnh.

Dịp này, 19 tập thể, 49 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Pháp lệnh BĐBP được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.