Tin tức
Thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ người dân giữ gìn vườn nhãn cổ
(BL-TA) Sau một thời gian thực hiện Đề án bảo tồn nhãn cổ gắn với phát triển du lịch với tổng kinh phí đầu tư hơn 1,8 tỷ đồng (do Sở VH-TT-TT&DL làm chủ đầu tư), đến nay, Đề án đã được giao lại cho UBND TP. Bạc Liêu tiếp tục thực hiện trong giai đoạn tiếp theo.
Biểu diễn nghệ thuật ĐCTT ở vườn nhãn cổ xã Vĩnh Trạch Đông (TP. Bạc Liêu). Ảnh: K.T
Trên tinh thần đó, UBND TP. Bạc Liêu đã ban hành Công văn 1617 chỉ đạo các ngành chuyên môn thành phố khảo sát thực tế khu nhãn cổ tại các hộ dân theo Đề án của tỉnh. Theo đó, thành phố sẽ thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ các hộ dân trong việc giữ gìn và chăm sóc cây, phát triển mạnh các loại hình dịch vụ du lịch ở các vườn nhãn cổ… Qua thống kê, phần lớn các cây nhãn cổ phát triển tốt và ra trái hàng năm, đặc biệt thịt nhãn thơm, mang hương vị đặc trưng của nhãn Bạc Liêu xưa.
- Huyện Vĩnh Lợi: 100% trường học đạt chuẩn quốc gia
- Xin nước đá không có, nam thanh niên đánh chủ nhà tử vong
- Quý 1/2024: Số vụ và số người bị thương vì tai nạn giao thông tăng
- Mỗi bộ, ngành, địa phương xây dựng 1 đề án chuyển đổi số
- TP. Bạc Liêu: Phấn đấu không còn hộ cận nghèo theo tiêu chí vào cuối năm 2024