Tin tức

Một người tử vong do ăn gan cóc

Thứ Sáu, 17/05/2019 | 16:50

(BL-HT) Lúc 13 giờ 30 ngày 14/5/2019, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã tiếp nhận bệnh nhân Nguyễn Thị Anh (70 tuổi, xã Vĩnh Mỹ A, huyện Hòa Bình) trong tình trạng ngộ độc do ăn gan cóc.

Sau khi ăn gan cóc, bà Anh xuất hiện một số dấu hiệu như: tê môi, chóng mặt, cứng hàm, mệt mỏi, loạn nhịp tim, tuột huyết áp… Các bác sĩ bệnh viện đã tích cực chống độc, điều trị cho bệnh nhân. Tuy nhiên, do ngộ độc quá nặng nên bệnh nhân đã tử vong trên đường chuyển về nhà. Con gái bà Anh có ăn một phần nhỏ gan cóc nhưng đã nôn ra nên không nguy hiểm tính mạng.

Theo các bác sĩ, các bộ phận như: gan, da, trứng của cóc chứa độc tố rất nguy hiểm. Vì vậy, người dân cần cảnh giác để tránh xảy ra ngộ độc.

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.