Tin tức

Khai mạc Diễn tập huy động nhân lực, tàu thuyền và phương tiện dân sự theo Nghị định 30

Thứ Hai, 11/12/2017 | 17:10

Chiều 11/12, tại Trung tâm Văn hóa tỉnh, Tỉnh ủy, UBND tỉnh khai mạc Diễn tập huy động nhân lực, tàu thuyền và phương tiện dân sự tham gia bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền các vùng biển nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (gọi tắt là Diễn tập NĐ 30). Diễn tập diễn ra ở 3 cấp: tỉnh, huyện Đông Hải và thị trấn Gành Hào trong 2 ngày 11 và 12/12/2017. Đến dự có Trung tướng Nguyễn Hoàng Thủy, Tư lệnh Quân khu 9, Trưởng Ban chỉ đạo diễn tập Quân khu 9; đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu; lãnh đạo Bộ NN&PTNT và các tỉnh ven biển, đảo khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị mở rộng trong khuôn khổ diễn tập NĐ 30. Ảnh: N.Q


Phát biểu khai mạc diễn tập, đồng chí Dương Thành Trung, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh, nhấn mạnh: “Thông qua diễn tập nhằm đánh giá thực chất về khả năng quản lý nguồn nhân lực, tàu thuyền và phương tiện dân sự trên địa bàn tỉnh; đánh giá trình độ tổ chức chỉ huy, phối hợp hiệp đồng giữa các cơ quan, đơn vị tham gia thực hiện nhiệm vụ huy động, tiếp nhận, bàn giao nhân lực, tàu thuyền, phương tiện dân sự giữa tỉnh với các đơn vị của Bộ Quốc phòng”.
Thực hiện Chỉ thị 1.400, Ý định diễn tập 1.401 ngày 28/7/2017 của Tư lệnh Quân khu 9, Bạc Liêu tổ chức diễn tập NĐ 30 theo đề mục “Chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng; tổ chức chuẩn bị, thực hành huy động nhân lực, tàu thuyền và phương tiện dân sự theo Nghị định 30 và Nghị định 130 của Chính phủ”.
Sau khai mạc, diễn tập bước vào phần chiếu phim về thành tựu kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh; vận hành cơ chế với các cuộc họp mở rộng: Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Thường vụ Huyện ủy Đông Hải…, báo cáo (điều chỉnh) và triển khai kế hoạch huy động nhân lực, tàu thuyền và phương tiện dân sự.
Ngày 12/12, tại huyện Đông Hải sẽ diễn ra phần vận hành cơ chế của huyện, thị trấn Gành Hào và phần thực binh đấu tranh bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
T.Đ - N.Q

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.