Tin tức

Huyện Phước Long: Đại hội Công đoàn cơ sở cơ quan mặt trận - đoàn thể huyện nhiệm kỳ 2017 - 2022

Thứ Bảy, 18/11/2017 | 16:53

(BL-TQ) Ngày 16/11, Công đoàn cơ sở cơ quan mặt trận - đoàn thể (CĐCS CQMT-ĐT) huyện Phước Long tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2017 - 2022 (ảnh).

CĐCS CQMT-ĐT huyện Phước Long gồm 8 cơ quan với tổng số 46 cán bộ, công đoàn viên (có 19 nữ). Nhiệm kỳ qua, CĐCS CQMT-ĐT huyện luôn quan tâm, thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp cho công đoàn viên như: Tạo điều kiện cho vay vốn, thăm hỏi khi bệnh hoạn… Trong những năm qua, CĐCS CQMT-ĐT huyện tranh thủ công đoàn cấp trên hỗ trợ xây dựng 1 mái ấm công đoàn trị giá 40 triệu đồng và xét cho 23 công đoàn  viên vay vốn… Hằng năm, CĐCS CQMT-ĐT huyện phối hợp với chính quyền địa phương vận  động các cơ quan, đơn vị, nhà hảo tâm trên 3.000 quyển tập, 4.000 cây viết, 20 chiếc xe đạp, 15.000kg gạo… để hỗ trợ học sinh nghèo và những gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong huyện.

Nhiệm kỳ qua, các phong trào do công đoàn phát động như: Lao động giỏi, lao động sáng tạo, giỏi việc nước - đảm việc nhà, nâng cao chất lượng công việc… được công đoàn viên nhiệt tình hưởng ứng. Qua đó, có 40 cá nhân được UBND tỉnh tặng bằng khen; 71 lượt cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở… CĐCS CQMT-ĐT huyện hàng năm đều được xét công nhận vững mạnh xuất sắc.

Với phương châm “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm”, nhiệm kỳ 2017 - 2022, CĐCS CQMT-ĐT huyện đặt mục tiêu phấn đấu: 100% cán bộ, công đoàn viên được học tập, quán triệt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước và của tổ chức Công đoàn; 100% các tổ công đoàn hàng năm đạt vững mạnh trở lên; hàng năm có 95% nữ cán bộ, công đoàn viên đạt danh hiệu hai giỏi.

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.