Tin tức

Đội ghe Ngo Càn Long và Cà Nhung vô địch 2 nội dung nam, nữ

Thứ Bảy, 18/11/2017 | 16:57

* Trao giải bộ môn đẩy gậy

Ngày 18/11, trên tuyến kênh xáng Quản lộ - Phụng Hiệp tiếp tục diễn ra giải đua ghe Ngo (một hoạt động trong khuôn khổ Ngày hội VH-TT&DL đồng bào Khmer Nam bộ lần thứ VII - Bạc Liêu 2017) với 2 cự ly 1.200m nam và 800m nữ. Hai cự ly này có 10 đội ghe nam và 9 đội ghe nữ tham gia.

Trước đó, trong ngày 17/11, các đội đã bước vào thi đấu 2 cự ly 1.000m nam và 600m nữ. Kết quả, đội ghe Càn Long (tỉnh Trà Vinh) giành chức vô địch cự ly 1.000m nam; hạng Nhì là đội ghe Om Pu Dia (tỉnh Sóc Trăng); hạng Ba thuộc về 2 đội ghe Sóc Nâu (tỉnh Kiên Giang) và Gạch Giồng (tỉnh Cà Mau).

Ở nội dung nữ, đội ghe Cà Nhung (tỉnh Kiên Giang) xuất sắc giành chức vô địch; hạng Nhì là đội ghe Om Pu Dia (tỉnh Sóc Trăng), đồng hạng Ba là đội ghe Sóc Ven cũ (tỉnh Kiên Giang) và Xà Phiên (tỉnh Hậu Giang).

Đội ghe Càn Long (tỉnh Trà Vinh) giành chức vô địch cự ly 1.000m nam. Ảnh: C.K

* Sáng cùng ngày, tại Nhà thi đấu đa năng tỉnh đã diễn ra các trận chung kết của bộ môn đẩy gậy. Bộ môn này có 125 vận động viên (VĐV) tham gia, gồm 70 nam và 55 nữ; thi đấu ở 15 hạng cân, gồm 8 hạng cân nam và 7 hạng cân nữ. Sau gần 100 trận đấu, bộ môn này đã kết thúc với sự thống trị tuyệt đối của đoàn TP. Cần Thơ với 7 huy chương (HC) Vàng, các đoàn Trà Vinh, Kiên Giang, An Giang mỗi đoàn giành được 2 HC Vàng, đoàn Tây Ninh và TP. HCM mỗi đoàn giành được 1 HC Vàng.

Chiều nay (18/11), Ban tổ chức sẽ tiến hành khởi tranh bộ môn kéo co. Bộ môn này có 3 nội dung thi đấu là kéo co nam (7 đội với 70 VĐV), kéo co nữ (7 đội với 70 VĐV) và kéo co phối hợp nam, nữ với 11 đội, gần 250 lượt VĐV tham dự.

C.K

Ban tổ chức trao giải cho các VĐV đoạt HC môn đẩy gậy ở hạng cân trên 60kg nữ. Ảnh: C.K

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.