Tin tức

Đoàn ĐBQH tỉnh: Giám sát việc thực hiện chương trình giảm nghèo tại huyện Vĩnh Lợi, TP. Bạc Liêu

Thứ Tư, 10/04/2019 | 17:16

(BL-KP) Trong hai ngày 9, 10/4/2019, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh đã có buổi làm việc với huyện Vĩnh Lợi và TP. Bạc Liêu về giám sát thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo ở vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) tại hai địa phương trên. 

Huyện Vĩnh Lợi, TP. Bạc Liêu là hai địa phương có đông đồng bào DTTS sinh sống. Vĩnh Lợi có 2.169 hộ đồng bào dân tộc Khmer với 9.828 nhân khẩu, chiếm 9,61% dân số. Nhờ thực hiện đồng bộ các chính sách, chương trình giảm nghèo DTTS, Vĩnh Lợi đã đưa tỷ lệ hộ nghèo DTTS giai đoạn 2012 - 2015 từ 406 hộ (chiếm tỷ lệ 20,49%) giảm còn 147 hộ vào cuối năm 2015; giai đoạn 2016 - 2018 giảm từ 348 hộ xuống còn 152 hộ vào cuối năm 2018.

TP. Bạc Liêu có trên 3.500 hộ dân tộc Hoa với gần 16.000 nhân khẩu, chiếm trên 10% dân số; dân tộc Khmer có gần 4.000 hộ với trên 17.000 khẩu, chiếm tỷ lệ gần 11% dân số. Giai đoạn 2012 - 2015, thành phố đã giúp trên 660 hộ nghèo DTTS thoát nghèo và trên 230 hộ DTTS thoát cận nghèo. Giai đoạn 2016 - 2018, tiếp tục giúp 450 hộ DTTS thoát nghèo. Đến nay, thành phố chỉ còn 300 hộ DTTS thuộc diện nghèo.

UBND huyện Vĩnh Lợi kiến nghị Quốc hội quan tâm hơn đến các chính sách cho hộ nghèo, đặc biệt là hộ nghèo vùng đồng bào DTTS. Các chính sách, dự án khi đưa vào áp dụng trên thực tế phải khả thi, hiệu quả, không manh mún, nhỏ lẻ.

UBND TP. Bạc Liêu cam kết trong năm 2019 thành phố không còn hộ nghèo, không còn hộ ở nhà lụp xụp. Song, thành phố cũng kiến nghị Quốc hội cho một số vùng đồng bào DTTS (trước đây là khu vực bãi ngang ven biển) được hưởng một số chính sách ưu đãi dành riêng cho đồng bào DTTS như chính sách bảo hiểm y tế, giáo dục…

Thay mặt đoàn giám sát, ông Nguyễn Huy Thái, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh ghi nhận những nỗ lực của huyện Vĩnh Lợi, TP. Bạc Liêu trong công tác giảm nghèo, đặc biệt là đối với đồng bào DTTS. Đồng thời ghi nhận, tổng hợp những kiến nghị của địa phương để báo cáo với Quốc hội.

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.