Tin tức

Đảng bộ huyện Hồng Dân, Phước Long và Vĩnh Lợi sơ kết giữa nhiệm kỳ 2015 - 2020

Thứ Tư, 29/08/2018 | 17:22

Ngày 29/8/2018, Ban Thường vụ Huyện ủy Hồng Dân tổ chức hội nghị (mở rộng) sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII (nhiệm kỳ 2015 - 2020). Đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dự và chỉ đạo hội nghị.
Hơn 2 năm qua, Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ huyện Hồng Dân đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đạt và vượt nhiều chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đề ra. Cụ thể, có 16/26 chỉ tiêu đạt và vượt so với kế hoạch, đặc biệt có chỉ tiêu đạt so với nhiệm kỳ như đường ô tô về trung tâm xã đạt 100%. 

Bí thư Tỉnh ủy - Nguyễn Quang Dương phát biểu chỉ đạo tại hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ huyện Hồng Dân lần thứ XII. Ảnh: X.T


Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy - Nguyễn Quang Dương đánh giá cao BCH Đảng bộ huyện trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nửa nhiệm kỳ qua. Theo đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, tình hình xây dựng Đảng của huyện từ đầu nhiệm kỳ đến nay có bước chuyển biến rõ nét; nhiều công trình, dự án được triển khai thực hiện đã và đang đưa vào sử dụng tạo chuyển biến mới cho huyện; lĩnh vực kinh tế có bước chuyển biến tích cực, tỷ lệ hộ nghèo giảm khá nhanh... Tuy nhiên, trong thời gian tới, huyện cần tập trung phát huy triệt để các tiềm năng, lợi thế của địa phương, có những bước đi phù hợp, thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp, phát triển thương mại, dịch vụ, chế biến nông sản, tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, giảm nghèo bền vững; thực hiện quyết tâm cao trong xây dựng nông thôn mới, nâng cao mức sống mọi mặt của người dân... 
Về công tác xây dựng Đảng, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lưu ý BCH Đảng bộ huyện tiếp tục quan tâm hơn nữa trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cũng như các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của tỉnh. Đặc biệt là phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu; thực hiện tốt công tác vận động quần chúng, phát huy sự đoàn kết, kết nối chặt chẽ và đồng bộ giữa cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể và quần chúng nhân dân; tăng cường bảo đảm quốc phòng - an ninh; quan tâm giải quyết tốt các yêu cầu, kiến nghị của người dân; nắm vững tình hình ở cơ sở... 
* Trước đó, ngày 28/8, Ban Thường vụ Huyện ủy Phước Long tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII (nhiệm kỳ 2015 - 2020). Đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dự và chỉ đạo hội nghị.
Qua hơn 2 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội, Đảng bộ huyện Phước Long đã tập trung lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao và đạt được những thành tựu nhất định trên mọi lĩnh vực. Tính đến thời điểm này của nhiệm kỳ đã có 12/23 chỉ tiêu đạt và vượt, 8 chỉ tiêu gần đạt, 3 chỉ tiêu đạt trên 50%. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc còn tồn tại. Hội nghị đã thông qua phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm nửa cuối nhiệm kỳ đại hội giai đoạn 2018 - 2020 với mục tiêu xây dựng Phước Long trở thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu, đảm bảo tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 7,96% trở lên…

Bí thư Tỉnh ủy - Nguyễn Quang Dương tham quan đường hoa nông thôn mới ở xã Vĩnh Phú Tây (huyện Phước Long). Ảnh: K.C
Tranh thủ giờ nghỉ trưa, Bí thư Tỉnh ủy - Nguyễn Quang Dương cùng đại diện các sở, ngành tỉnh khảo sát thực tế mô hình xanh - sạch - đẹp tại xã Vĩnh Phú Tây. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Dương đánh giá cao kết quả Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Phước Long đạt được trong nửa nhiệm kỳ qua; đồng thời khẳng định BCH, Ban Thường vụ đã phát huy được tinh thần đoàn kết trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ; khơi dậy được sức mạnh của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở; sự đồng thuận, hưởng ứng tích cực của nhân dân trong xây dựng huyện điểm nông thôn mới của cả nước. Trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị huyện tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các mục tiêu, chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV đề ra; đồng thời đối chiếu với thực tiễn để có sự điều chỉnh phù hợp; tiếp tục có giải pháp, biện pháp trong chỉ đạo, điều hành, bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu của cả nhiệm kỳ. 
* Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ huyện Vĩnh Lợi lần thứ XI diễn ra vào chiều 28/8/2018, đồng chí Lê Thị Ái Nam, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị Huyện ủy Vĩnh Lợi cần tập trung quyết liệt để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đạt tất cả các chỉ tiêu chủ yếu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI đã đề ra. Huyện cần bổ sung thêm vào phương hướng, nhiệm vụ, các giải pháp cụ thể hơn nữa trong việc thực hiện các chỉ tiêu, nhất là các chỉ tiêu chưa đạt, đạt thấp và chỉ tiêu đạt nhưng thiếu tính bền vững như tốc độ tăng trưởng kinh tế, thu nhập bình quân đầu người và tổng vốn đầu tư toàn xã hội, xã đạt chuẩn nông thôn mới… Trong công tác xây dựng Đảng, cần tập trung các giải pháp xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, xem đây là nhiệm vụ then chốt, thường xuyên, lâu dài. Đặc biệt, phải thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Theo đánh giá của Huyện ủy Vĩnh Lợi, trong tổng số 20 chỉ tiêu quan trọng được nêu trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI, đến thời điểm này có 16 chỉ tiêu đạt và vượt. Trong nửa cuối nhiệm kỳ, huyện sẽ tập trung đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn gắn với tái cơ cấu ngành Nông nghiệp; tổ chức lại sản xuất để phát triển kinh tế nông thôn; phấn đấu xây dựng huyện nông thôn mới trước năm 2020…
X.T - T.T - L.A

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.