Tin tức

Chương trình nghệ thuật và bắn pháo hoa đêm Giao thừa xuân Mậu Tuất 2018

Thứ Sáu, 16/02/2018 | 14:57

Tiết mục “Sắc xuân Việt Nam” trong chương trình nghệ thuật mừng xuân. Ảnh: H.T

Ca khúc “Mùa xuân nơi đầu sóng” do các ca sĩ, diễn viên Nhà hát Cao Văn Lầu thể hiện. Ảnh: H.T

Tiết mục “Tết đoàn viên” được trình diễn bởi Trung tâm Văn hóa tỉnh. Ảnh: H.T

Người dân Bạc Liêu thưởng thức chương trình bắn pháo hoa nghệ thuật tại Quảng trường Hùng Vương. Ảnh: H.T

Phần thi của đội lân - sư - rồng phường 3. Ảnh: H.T

* TP. Bạc Liêu: Tổ chức liên hoan Lân - sư - rồng lần thứ I

Tối 15/2 (nhằm 30 Tết), tại Quảng trường Hùng Vương (TP. Bạc Liêu) diễn ra chương trình nghệ thuật và bắn pháo hoa đêm Giao thừa mừng xuân Mậu Tuất 2018. Tham dự có các đồng chí: Lê Thanh Hùng - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Vương Phương Nam - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Quảng Trọng Ninh - Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh và đông đảo nhân dân.

Với chủ đề “Bạc Liêu mừng xuân mới - hướng tới tương lai”, Chương trình nghệ thuật mừng xuân Mậu Tuất được chia thành 2 phần. Trong đó, phần 1 “Xuân Việt Nam” ca ngợi vẻ đẹp tết cổ truyền đang về trên quê hương, đất nước với những cánh đào đua nở từ biên cương Tổ quốc hòa lẫn sắc mai vàng khắp 3 miền Bắc - Trung - Nam tạo thành vườn hoa xuân muôn màu khoe sắc. Từ nơi đầu sóng ngọn gió của quần đảo Trường Sa đến miền Tây yêu thương đều rộn ràng vui đón xuân mới. Phần 2 “Bạc Liêu đón mùa xuân về” là những khúc hát thể hiện niềm vui khi diện mạo quê hương Bạc Liêu đã và đang từng bước đổi thay. Trên vùng đất Bạc Liêu đang tràn ngập sắc xuân Mậu Tuất của 3 dân tộc anh em  Kinh - Khmer - Hoa đoàn kết, yêu thương và cùng nhau đón chào xuân mới. Chương trình nghệ thuật còn tái hiện lại thời khắc Tết Mậu Thân năm 1968 với hình ảnh những chiến sĩ tham gia trận đánh Mậu Thân vì quê hương đánh đổi cả tuổi xuân cho Bạc Liêu rực rỡ cờ hoa, đất nước thanh bình, đổi mới. Các tiết mục còn tập trung phản ánh bầu không khí ấm áp, đoàn tụ của tết tình thân, mọi người cùng chia sẻ ngọt ngào với mứt trái cây, nếp thơm, bánh tét, nhâm nhi ly rượu mừng xuân.

Trước thời khắc thiêng liêng của đêm Giao thừa, Chủ tịch UBND tỉnh - Dương Thành Trung đã đọc thư chúc tết của Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh gửi đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ, nhân dân Bạc Liêu.

Khép lại năm cũ đón chào xuân Mậu Tuất 2018 là chương trình bắn pháo hoa nghệ thuật vô cùng đặc sắc. Tết Mậu Tuất 2018, Bạc Liêu tổ chức bắn pháo hoa ở 3 điểm: TP. Bạc Liêu, TX. Giá Rai và huyện Phước Long.

* Nằm trong chuỗi các hoạt động mừng Đảng - mừng xuân Mậu Tuất 2018, tối 14/2 (nhằm 29 tháng Chạp), tại Quảng trường Hùng Vương, Trung tâm Văn hóa - Thể thao TP. Bạc Liêu tổ chức liên hoan Lân - sư - rồng lần thứ I. Tham gia liên hoan có 8 đội lân sư rồng đến từ Trung tâm Văn hóa - Thể thao TP. Bạc Liêu, 7 xã, phường trên địa bàn thành phố. Mỗi đội dự thi trong thời gian 15 phút, thể hiện 2 phần thi gồm: trống hội - múa lân - sư - rồng, múa mai hoa thung.

Bà Lê Hồng Thu, Phó Chủ tịch UBND TP. Bạc Liêu, cho biết: “Liên hoan là hoạt động tạo sinh khí rộn ràng cho mùa xuân, góp phần phục vụ nhân dân đón tết và gìn giữ nét đẹp loại hình nghệ thuật dân gian độc đáo”.

H.T - N.Q

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.