Tin tức

Chủ tịch UBND tỉnh - Dương Thành Trung chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng ở Khu B2 Công tử Bạc Liêu

Thứ Năm, 12/12/2019 | 15:21

Ông Huỳnh Quốc Ca, Chủ tịch UBND TP. Bạc Liêu báo cáo với Chủ tịch UBND tỉnh về công tác giải phóng mặt bằng tại Khu B2 Công tử Bạc Liêu. Ảnh: T.Đ

(BL-TĐ) Chiều 11/12/2019, tại UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh - Dương Thành Trung chủ trì cuộc họp với lãnh đạo các sở, ngành có liên quan và UBND TP. Bạc Liêu để cho ý kiến xử lý xoay quanh công tác giải phóng mặt bằng ở Khu B2 Công tử Bạc Liêu.

Tại cuộc họp, ông Huỳnh Quốc Ca, Chủ tịch UBND TP. Bạc Liêu báo cáo tiến độ thực hiện và những khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng ở Khu B2 - nằm trong Dự án Khu bảo tồn kiến trúc và dịch vụ du lịch Công tử Bạc Liêu (khóm 1, phường 3, TP. Bạc Liêu).

Theo đó, ở khu vực dự án hiện còn 18 hộ gia đình chưa bàn giao mặt bằng. Trong đó có 17 hộ đủ điều kiện bồi thường nhà ở, đất ở và bố trí tái định cư tại Khu tái định cư góc đường Võ Thị Sáu - Hai Bà Trưng (phường 3). Còn 1 hộ khác chưa bàn giao mặt bằng là thuộc diện thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước, không đủ điều kiện bố trí tái định cư nhưng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Lãnh đạo các sở, ngành tỉnh và UBND TP. Bạc Liêu đã đưa ra nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm đẩy nhanh hơn nữa tiến độ giải phóng mặt bằng ở Khu B2 Công tử Bạc Liêu (kể cả giải pháp cưỡng chế thu hồi đất) để bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư triển khai dự án.

Chủ tịch UBND tỉnh - Dương Thành Trung đề nghị các sở, ngành tỉnh tích cực hỗ trợ UBND TP. Bạc Liêu hoàn thành giải phóng mặt bằng để giao đất cho nhà đầu tư ngay trong tháng 12/2019. Đồng thời đồng ý giải pháp đầu tư nhanh hạ tầng kỹ thuật ở Khu tái định cư góc đường Võ Thị Sáu - Hai Bà Trưng, sau đó công bố giá nền và tổ chức bốc thăm vị trí nền tái định cư cho các hộ đủ điều kiện tiến hành ngay việc cất nhà.

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.