Tin tức

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam - Bùi Văn Cường đến thăm và làm việc với tỉnh Bạc Liêu

Thứ Bảy, 18/11/2017 | 17:05

(BL-MĐ) Ngày 18/11, Đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng,  Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đã dẫn đoàn đến thăm và làm việc với tỉnh Bạc Liêu. Đón tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Lê Thị Ái Nam, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Vương Phương Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo LĐLĐ tỉnh...

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam - Bùi Văn Cường làm việc với tỉnh Bạc Liêu. Ảnh: M.Đ

Tại buổi làm việc, ông Trần Thanh Quang, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh báo cáo về tình hình hoạt động công đoàn trong 10 tháng đầu năm 2017, nhiệm vụ thực hiện đến cuối năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018; công tác triển khai và chỉ đạo tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Công đoàn tỉnh Bạc Liêu nhiệm kỳ 2018 - 2023. Toàn tỉnh hiện có 32.895 công chức, viên chức, lao động (CNVCLĐ), thu nhập bình quân gần 3,8 triệu đồng/người/tháng. Các cấp Công đoàn luôn quan tâm bảo vệ quyền và lợi chính đáng của người lao động. 10 tháng đầu năm 2017, Ban thường vụ LĐLĐ tỉnh đã hỗ trợ xây dựng 30 căn nhà và sửa chữa 2 mái ấm công đoàn với tổng số tiền 930 triệu đồng. Các cấp Công đoàn giải ngân 33 dự án cho 1.070 CNVCLĐ nghèo vay vốn để phát triển kinh tế gia đình với số tiền hơn 6,6 tỷ đồng… Về công tác tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Công đoàn tỉnh Bạc Liêu nhiệm kỳ 2018 - 2023 thì tính đến nay, toàn tỉnh có 609/643 công đoàn cơ sở tổ chức đại hội, đạt tỷ lệ 94,71%. Còn lại 34 công đoàn cở sở sẽ đại hội dứt điểm vào cuối tháng 11/2017…

LĐLĐ tỉnh cũng có một số đề xuất và kiến nghị với Đảng, Nhà nước và Tổng LĐLĐ Việt Nam về việc ổn định tiền lương cho công nhân, lao động để họ yên tâm trong quan trình lao động; cần có gói tín dụng ưu đãi mua nhà ở xã hội cho CNVCLĐ; chính sách cho người hoạt động không chuyên trách cấp xã, phường, thị trấn; có chế tài đủ mạnh đối với các doanh nghiệp nợ đọng và trốn đóng bảo hiểm xã hội, kinh phí công đoàn…

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bùi Văn Cường đã biểu dương những kết quả đạt được của LĐLĐ tỉnh Bạc Liêu. Đồng thời đề nghị LĐLĐ tỉnh tập trung chỉ đạo thành công Đại hội các cấp và hướng đến Đại hội Công đoàn tỉnh nhiệm kỳ 2018 - 2023; quan tâm thật kỹ các nội dung văn kiện và nhân sự. Về các hoạt động, tổ chức Công đoàn các cấp trong tỉnh cần thực hiện tốt chủ đề vì lợi ích của công đoàn viên; quan tâm việc ký kết thỏa ước lao động tập thể. Các phong trào thi đua trong Công đoàn cần cụ thể hóa; cần nghĩ ra nhiều cách chăm lo lợi ích vật chất và tinh thần cho công đoàn viên; xây dựng đội ngũ cán bộ tinh gọn và giỏi nghiệp vụ.

 

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.