Tin tức

Ban Dân vận Tỉnh ủy triển khai nhiệm vụ năm 2018

Thứ Ba, 23/01/2018 | 15:10

* Nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Thừa ủy nhiệm Chủ tịch nước, đồng chí Lê Thị Ái Nam (thứ hai từ trái qua), Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Ban Dân vận Tỉnh ủy. Ảnh: X.T

(BL-XT) Sáng 23/1/2018, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Đồng chí Lê Thị Ái Nam, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Năm 2017, công tác dân vận của tỉnh được các cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện và đạt nhiều chuyển biến tích cực, góp phần bảo đảm tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Công tác dân vận khéo năm 2017 đạt những kết quả quan trọng và đã huy động được trên 185 tỷ đồng để thực hiện các công trình, phần việc trong đầu tư kết cấu hạ tầng nông thôn và thực hiện công tác an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, giúp đỡ hộ nghèo ở các địa phương trong tỉnh. Nhiều mô hình dân vận khéo ở cơ sở đã góp phần đẩy mạnh các phong trào thi đua, nhất là thi đua xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh…

Năm 2018, Ban Dân vận các cấp tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng tham mưu, hướng dẫn thực hiện chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV; các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng về công tác dân vận, trọng tâm là thực hiện Kết luận số 03 ngày 13/5/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Quyết định 290 của Bộ Chính trị khóa X về quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị; Kết luận 114-KL/TW ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp; Quyết định số 99-QĐ/TW về hướng dẫn khung Quyết định số 99-QĐ/TW ngày 3/10/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về ban hành hướng dẫn khung để cấp ủy, tổ chức Đảng trực thuộc Trung ương tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chăn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; thực hiện tốt phong trào thi đua dân vận khéo…

Tại hội nghị, thừa ủy nhiệm Chủ tịch nước, đồng chí Lê Thị Ái Nam, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Ban Dân vận Tỉnh ủy vì những thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2012 - 2016. 

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.