Tin tức

Bạc Liêu tưng bừng Khai mạc Hội Xuân Kỷ Hợi – 2019

Thứ Bảy, 02/02/2019 | 15:35

Lãnh đạo tỉnh cắt băng khai mạc Hội xuân Kỷ Hợi 2019.

(BL-HT) Chiều 1/2/2019 (nhằm 27 Tết), tại Quảng trường Hùng Vương (TP. Bạc Liêu) đã diễn ra lễ khai mạc Hội Xuân Kỷ Hợi - 2019. Dự lễ có bà Lâm Thị Sang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo các ngày lễ lớn tỉnh Bạc Liêu; ông Vương Phương Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Trần Thị Thu Đông, Phó Cục trưởng Cục Mỹ thuật - Nhiếp ảnh và Triển lãm (Bộ VH-TT&DL); lãnh đạo các sở, ban ngành tỉnh và đông đảo nhân dân TP. Bạc Liêu.

Lãnh đạo tỉnh tham quan triển lãm sách, báo, tạp chí tại Hội xuân.

Hội Xuân diễn ra từ ngày 1 - 8/2/2019, với nhiều hoạt động phong phú, phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí của người dân trong và ngoài tỉnh như: triển lãm ảnh thời sự - nghệ thuật Bạc Liêu và chuyên đề “Trường Sa trong ta”; triển lãm sách, báo, tạp chí xuân; triển lãm tranh dân gian truyền thống Việt Nam; thi vẽ tranh; hội thi dân vũ, hiphop, nhảy hiện đại; giao lưu nghệ thuật đờn ca tài tử; chương trình nghệ thuật đón giao thừa Tết Nguyên đán 2019…

Phát biểu khai mạc Hội xuân, bà Lâm Thị Sang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo các ngày lễ lớn tỉnh Bạc Liêu cho biết: Hội xuân năm nay được tổ chức trong không khí mừng Đảng quang vinh, mừng xuân Kỷ Hợi, mừng Bạc Liêu có những bước đi nhanh và vững chắc. Đồng thời, lập thành tích chào mừng các sự kiện trọng đại của đất nước; cỗ vũ, động viên toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ra sức thi đua, phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu, nhiệm vụ phát trển kinh tế - xã hội; góp phần đưa Bạc Liêu trở thành tỉnh khá trong khu vực ĐBSCL theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV đề ra. Qua Hội xuân, tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho nhân dân tỉnh nhà trong những ngày tết cổ truyền của dân tộc.

Tiết mục múa lân tạo sinh khí rộn ràng cho Hội xuân. Ảnh: H.T

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.