Tiêu điểm

Hội Nông dân tỉnh Bạc Liêu: Thực hiện thắng lợi các phong trào thi đua yêu nước

Thứ Hai, 17/09/2018 | 16:16

Phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo và chung sức chung lòng, nhiệm kỳ 2013 - 2018, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh đã thực hiện các phong trào thi đua yêu nước. Qua đó, đời sống nông dân không ngừng nâng cao, đóng góp tích cực cho sự nghiệp xây dựng công nghiệp hóa - hiện đại hóa nông nghiệp - nông thôn.

Người dân huyện Phước Long đóng góp ngày công lao động XDNTM.

Nông dân TP. Bạc Liêu thu hoạch tôm nuôi công nghiệp. Ảnh: L.D

Nông dân thi đua SX-KDG

Một trong những phong trào thi đua điển hình của các cấp Hội Nông dân trong tỉnh nhiệm kỳ 2013 - 2018 là phong trào Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi (SX-KDG), đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Trong đó, xác định phong trào Nông dân thi đua SX-KDG là trọng tâm. 

Qua 5 năm thực hiện phong trào Nông dân thi đua SX-KDG, toàn tỉnh có 170.007 lượt hộ đăng ký tham gia và 79.414 hộ được công nhận danh hiệu Nông dân SX-KDG các cấp, đạt 108% chỉ tiêu đại hội đề ra.

Từ phong trào thi đua này đã xuất hiện ngày càng nhiều tấm gương điển hình tiên tiến, năng động trong sản xuất, kinh doanh, nhạy bén với thị trường và có nhiều tỷ phú nông dân; góp phần tích cực vào quá trình tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp, nông dân liên kết và sản xuất tập trung. Từ đó hình thành các vùng sản xuất chuyên canh, xây dựng nhiều mô hình kinh tế có hiệu quả, ứng dụng khoa học - kỹ thuật, công nghệ vào sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao. Điển hình là mô hình nuôi tôm công nghiệp và bán công nghiệp; nuôi tôm quảng canh cải tiến kết hợp; mô hình sản xuất lúa chất lượng cao; mô hình chuyên màu, sản xuất rau màu theo tiêu chuẩn Việt GAP; mô hình lúa - tôm - cá; tôm - cua - cá; lúa - tôm; nuôi sò huyết, nuôi nghêu; mô hình chăn nuôi heo thịt, bò thịt, bò sinh sản, trâu thịt, nuôi dê...

Sản xuất hiệu quả đã tác động tích cực đến việc giúp nhau giảm nghèo. Nhiệm kỳ qua, các cấp Hội đã nhận giúp đỡ 1.008 hộ nghèo và giúp gần 600 hộ thoát nghèo thông qua các hình thức như: hỗ trợ vốn, phương tiện sản xuất, kinh nghiệm làm ăn; tặng cây - con giống; tạo việc làm cho 125.000 hộ nông dân nghèo với trị giá trên 60 tỷ đồng, góp phần cùng địa phương thực hiện tốt công tác giảm nghèo.

Một phong trào thi đua sôi nổi khác là Nông dân thi đua và chung sức xây dựng nông thôn mới (XDNTM). Trong đó, vai trò người dân và sức dân được khơi dậy, làm thay đổi nhanh chóng diện mạo nông nghiệp - nông thôn. Với phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm, các cấp Hội tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, nông dân tham gia đóng góp ngày công, tiền, vật liệu, hiến đất... để thực hiện các công trình XDNTM, tổng giá trị nông dân đóng góp trên 170 tỷ đồng. Đồng thời phát động ra quân bảo vệ và xây dựng môi trường nông thôn xanh - sạch - đẹp; thành lập 82 câu lạc bộ Nông dân bảo vệ môi trường; xây dựng mô hình vườn, nhà xanh - sạch - đẹp; trồng 200km hàng rào cây xanh, trên 10.000 cây xanh các loại; vận động nông dân xây dựng hố rác gia đình, hố chứa vỏ chai, bao gói các loại phân, thuốc trừ sâu trong sản xuất nông nghiệp...

Ngoài ra, nhiều phong trào thi đua khác cũng tạo nên những điểm sáng trong nhiệm kỳ qua như: Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa; Nông dân tham gia bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, chính quyền, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương…

Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua

Một trong những bài học kinh nghiệm được rút ra trong thực hiện thắng lợi các phong trào thi đua là các cấp Hội đã nắm vững và vận dụng đúng, sáng tạo chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về nông nghiệp - nông dân - nông thôn để tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, nông dân; xây dựng các phong trào hành động phải xuất phát từ lợi ích thiết thực của hội viên, nông dân. Không ngừng đổi mới phương thức hoạt động phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, hướng mạnh hoạt động về cơ sở. Chủ động phối hợp, hợp tác với các ban ngành, các doanh nghiệp, các nhà khoa học trong và ngoài tỉnh hỗ trợ hội viên, nông dân sản xuất, kinh doanh theo chuỗi liên kết nhằm nâng cao thu nhập, cải thiện mức sống, giảm nghèo bền vững. Luôn nêu cao tinh thần đoàn kết nội bộ; thường xuyên chăm lo xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Hội các cấp; coi trọng công tác quy hoạch, tạo nguồn, bổ sung đội ngũ cán bộ trẻ có đủ năng lực, phẩm chất ở từng địa phương…

Phát huy các thành tích đã đạt được, nhiệm kỳ 2018 - 2023, với chủ đề "Nông dân Bạc Liêu đoàn kết, đổi mới hướng tới nông nghiệp hiện đại - nông thôn phát triển", Hội Nông dân tỉnh đề ra mục tiêu chung là xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, có phương pháp, kỹ năng tập hợp nông dân vào tổ chức Hội. Thường xuyên tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên, nông dân về ý thức chính trị, truyền thống cách mạng, truyền thống của giai cấp nông dân; củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý, điều hành của chính quyền; thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tổ chức bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kinh nghiệm và năng lực tiếp thu khoa học - kỹ thuật, công nghệ mới cho hội viên, nông dân nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển sản xuất nông nghiệp.

Cùng với đó là đẩy mạnh các phong trào thi đua trong nông dân; huy động các nguồn lực hỗ trợ hội viên, nông dân phát triển sản xuất, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần. Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, nông dân; vận động hội viên, nông dân tham gia XDNTM, đô thị văn minh, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trên địa bàn nông thôn. Từng bước xây dựng đội ngũ lao động nông dân có tác phong công nghiệp, có năng lực quản lý và kỹ năng sản xuất, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường; thực hiện tốt vai trò chủ thể trong phát triển nông nghiệp - nông thôn.

Đặc biệt là tập trung thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm của Hội, đó là: Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nông dân. Tổ chức các hoạt động tư vấn, hỗ trợ, dịch vụ và đào tạo nghề giúp hội viên, nông dân có điều kiện phát triển sản xuất, kinh doanh nâng cao thu nhập. Xây dựng, phát triển mô hình kinh tế tập thể trong nông nghiệp - nông thôn nhằm giúp nông dân tổ chức lại sản xuất, bảo quản, chế biến, tiêu thụ nông sản theo chuỗi giá trị…

Ngô Văn Minh

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.