Thị trường - Tiêu Dùng

Thị trường thực phẩm tươi sống: Giá giảm, sức tiêu thụ vẫn chậm

Thứ Tư, 19/07/2017 | 16:16

Gần đây, giá nhiều loại thực phẩm như: thịt heo, thịt gia cầm, các loại  rau xanh, củ quả… có xu hướng giảm và bình ổn so với trước. Tuy nhiên, dù giá giảm nhưng lượng người mua ở các điểm chợ vẫn không nhiều, sức tiêu thụ vẫn chậm.

Người tiêu dùng mua thực phẩm tại chợ phường 1 (TP. Bạc Liêu). Ảnh: M.L

Khảo sát tại các điểm chợ trong nội ô TP. Bạc Liêu, giá bình quân các loại rau củ, quả tươi giảm so với trước từ 1.000 - 5.000 đồng tùy loại. So với cách đây 1 tháng, giá nhiều loại thịt gia cầm như: thịt gà, thịt vịt… giảm bình quân 10.000 - 15.000 đồng/kg. Tại nhiều điểm chợ, giá gà ta làm sẵn ở mức 90.000 - 100.000 đồng/kg, giá vịt 50.000 - 55.000 đồng/kg…

Giá các loại thủy hải sản cũng có xu hướng bình ổn hoặc giảm nhẹ. Hiện, ở một số chợ trong nội ô thành phố, giá nhiều loại cá biển và cá nuôi từ 25.000 - 50.000 đồng/kg (giảm 5.000 - 10.000 đồng/kg). Đối với cua biển thì giảm từ 100.000 - 150.000 đồng/kg tùy loại…

Theo chị Huyền Trân (ngụ phường 7, TP. Bạc Liêu): “Gần 1 tháng qua, giá các mặt hàng thực phẩm như rau, củ, cá, thịt… giảm nên chúng tôi mua dự trữ. Nhờ vậy cũng đỡ một phần gánh nặng kinh tế”. Cũng như chị Trân, nhiều bà nội trợ tranh thủ lúc giá rẻ nên mua để dành ăn dần khiến sức mua ở các chợ giảm.

Các tiểu thương chia sẻ, mặc dù giá các mặt hàng thực phẩm tươi sống giảm nhưng sức mua những ngày qua cũng tương đối chậm, nhất là vào những ngày mưa. Tình trạng hàng hóa dồn ứ, hàng không bán được, bị hư thối khiến nhiều tiểu thương thua lỗ.

Nhiều khả năng cho thấy, giá cả các mặt hàng thực phẩm tươi sống, nhất là gạo và các loại rau, củ, quả sẽ bình ổn hơn trong thời gian tới và sẽ tăng nhẹ. Đặc biệt là vào thời điểm rằm tháng 7 (nhiều người sẽ ăn chay) kéo theo thị trường thực phẩm tiêu thụ mạnh hơn.

T.Q

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.